Thái Lan, Malaysia cấm nhập cảnh đối với người đến từ một số quốc gia châu Phi

(CLO) Để đối phó với biến thể Omicron mới xuất hiện, Thái Lan và Malaysia đã quyết định sẽ cấm nhập cảnh đối với người đến từ các quốc gia châu Phi nằm trong danh sách có nguy cơ cao.

Theo trang thống kê worldometers.info, đến hết ngày 27/11, các quốc gia trong khối ASEAN ghi nhận 29.114 ca mắc COVID-19 và 450 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 13.985.652 ca, trong đó 290.548 người tử vong.

Trong ngày 27/11, Thái Lan tiếp tục có số ca COVID-19 mới cao so với đa số quốc gia ASEAN, chỉ sau Việt Nam. Thái Lan ghi nhận 6.073 ca mắc mới, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 2.100.959 ca.

thai lan malaysia cam nhap canh doi voi nguoi den tu mot so quoc gia chau phi hinh 1

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP

Malaysia có thêm 5.501 ca mắc mới, đứng thứ ba ASEAN trong ngày 27/11. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.614.480 ca mắc COVID-19. Lào ghi nhận 1.491 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch lên 70.323 ca.

Tiếp đó là Singapore với 1.090 ca mắc mới; Philippines với 890 ca; Myanmar với 493 ca; Indonesia với 404 ca; Brunei với 74 ca và Campuchia với 26 ca mắc mới.

Về số ca tử vong, đa số quốc gia ASEAN đều ghi nhận ca tử vong mới: Philippines (188 ca), Việt Nam (148 ca), Malaysia (45 ca), Thái Lan (32 ca), Indonesia (11 ca), Myanmar (9 ca), Lào (7 ca), Campuchia (7 ca) và Singapore (3 ca).

Để đối phó với biến thể Omicron mới xuất hiện, Thái Lan vừa quyết định sẽ cấm nhập cảnh đối với những người đến từ 8 quốc gia châu Phi mà nước này đưa vào danh sách có nguy cơ cao do biến thể Omicron, tương tự như danh sách mà Mỹ vừa công bố lệnh cấm.

Phát biểu với báo giới ngày 27/11, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, ông Opas Karnkawinpong nêu rõ, từ ngày 1/12 tới, nước này sẽ đóng cửa với các hành khách đến từ Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe. Từ ngày 27/11, những người đến Thái Lan từ các quốc gia nói trên sẽ phải cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, ông Opas cho biết, hiện Thái Lan chưa phát hiện ca nhiễm biến thể mới Omicron.

Trong khi đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng tăng cường cảnh giác với biến thể mới. Ông nêu rõ nếu có vấn đề khẩn cấp cần chính phủ phải điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, ông sẽ ra lệnh cho các cơ quan hành động ngay lập tức.

Thủ tướng Chan-o-cha cũng đã chỉ thị các cơ quan y tế công cộng đẩy mạnh nỗ lực khuyến khích người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng nhằm giúp khôi phục nền kinh tế, đặc biệt là khu vực du lịch.

Số liệu thống kê cho thấy từ ngày 28/2 - 25/11, Thái Lan đã tiêm được 91,23 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 47,5 triệu liều là mũi tiêm đầu tiên, 40,5 triệu liều là mũi tiêm thứ hai và 3,2 triệu liều là mũi tiêm thứ ba. Dữ liệu tiêm chủng cũng cho thấy kết quả khả quan trong việc giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, cũng như giảm tỷ lệ tử vong.

thai lan malaysia cam nhap canh doi voi nguoi den tu mot so quoc gia chau phi hinh 2

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Batu, Malaysia. Ảnh: THX

Tại Malaysia, ngày 27/11, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cho biết sẽ đẩy nhanh việc tiêm vaccine mũi tăng cường và tăng cường giám sát xét nghiệm bộ gene của biến thể mới để bảo vệ người dân.

Ông Khairy nêu rõ đây là các biện pháp bổ sung cùng với việc tạm thời cấm nhập cảnh công dân nước ngoài có lịch sử du lịch đến 7 quốc gia châu Phi. Theo đó, Malaysia sẽ tạm thời cấm nhập cảnh tất cả công dân nước ngoài đã từng đến Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Mozambique, Nam Phi và Zimbabwe trong 14 ngày qua.

Đồng thời, Bộ trưởng Khairy Jamaluddin cảnh báo người dân nên đeo khẩu trang, tránh những nơi đông người và thực hành TRIIS (xét nghiệm, khai báo, cách ly, thông báo, truy vết). Ông Khairy cũng cho hay, hiện tại Malaysia chưa phát hiện bệnh nhân COVID-19 do nhiễm biến thể Omicron.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: