Malaysia thận trọng với làn sóng dịch COVID-19 mới

(CLO) Nhiều chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tại Malaysia, khi khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra giảm và xuất hiện các biến thể virus mới.

Theo trang worldometers.info, ngày 24/11, các quốc gia trong khối ASEAN ghi nhận 28.456 ca mắc COVID-19 và 463 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 13.893.052 ca, trong đó 289.209 người tử vong.

Thống kê cho thấy, ngày 24/11, Thái Lan ghi nhận 5.857 ca mắc mới, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 2.081.992 ca. Malaysia có thêm 5.594 ca mắc mới, đứng thứ ba ASEAN, chỉ sau Việt Nam và Thái Lan. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.597.080 ca mắc COVID-19.

Singapore ghi nhận 1.782 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch lên 255.431 ca. Tiếp đó là Lào với 1.336 ca mắc mới; Philippines với 890 ca; Myanmar với 631 ca; Indonesia với 451 ca; Brunei với 70 ca và Campuchia với 34 ca.

malaysia than trong voi lan song dich covid 19 moi hinh 1

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Selongor, Malaysia. Ảnh: THX

Về số ca tử vong, các quốc gia ASEAN đều ghi nhận ca tử vong mới: Philippines (200 ca), Việt Nam (125 ca), Thái Lan (55 ca), Malaysia (47 ca), Indonesia (13 ca), Myanmar (7 ca), Singapore (5 ca), Lào (5 ca), Campuchia (5 ca), Brunei (1 ca).

Ngày 24/11, các chuyên gia y tế Malaysia đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tại Malaysia. Theo các chuyên gia này, sau thời gian tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ 3-6 tháng, khi khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra giảm, số ca nhiễm mới sẽ tăng trở lại theo đồ thị hình chữ U.

Tiến sĩ Chow Ting Soo, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Penang, cho biết ở thời điểm hiện tại, khoảng 90% dân số đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại hầu hết các nước có chiến dịch tiêm chủng lớn, do đó số ca mắc mới COVID-19 sẽ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, số ca mắc mới có thể sẽ tăng trở lại do sự xuất hiện của các biến thể mạnh hơn và có khả năng lây truyền cao hơn.

Bên cạnh đó, khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra sẽ giảm dần nên ngay cả khi đã hoàn thành tiêm chủng vẫn có thể mắc COVID-19. Do vậy, bà Ting Soo cho rằng ngành y tế Malaysia cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó trong trường hợp số ca mắc mới COVID-19 tăng cao trở lại khi xảy ra làn sóng dịch lần thứ tư.

Tiến sĩ Ting Soo nhận định thêm rằng việc tiêm mũi tăng cường là cần thiết để tránh sự sụp đổ của hệ thống y tế và ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Theo bà, những người trên 40 tuổi và những người trên 18 tuổi có bệnh lý nên tiêm mũi tăng cường này.

Trong khi đó, Tiến sĩ virus học, Kumitaa Theva Das dự báo, nếu làn sóng dịch COVID-19 thứ tư xảy ra, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh nhân nhập viện sẽ gia tăng đáng kể. Vị chuyên gia này cho rằng giới chức y tế cần lên kế hoạch ứng phó phù hợp, tránh để xảy ra kịch bản tương tự như tại châu Âu.

Giảng viên Viện Nghiên cứu Y học phân tử của Đại học Sains Malaysia, Phó Giáo sư Venugopal Balakrishnan, nhận định nếu một đợt lây lan dịch COVID-19 nữa xảy ra, sẽ xuất hiện nhiều biến thể đáng lo ngại như Delta. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra dự báo về việc gia tăng các ca mắc mới. Tình huống này có thể dẫn đến áp đặt Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO) một lần nữa.

Malaysia đã trải qua 3 đợt dịch COVID-19 kể từ ngày 25/1 năm ngoái. Ngày 20/11 vừa qua, bang Melaka vừa tổ chức bầu cử, mặc dù chính quyền địa phương đã áp đặt quy định giãn cách rất chặt chẽ, nhưng các chuyên gia y tế vẫn đang cảnh giác cao với nguy cơ bùng phát dịch khoảng 10-14 ngày sau sự kiện này.

Tại Indonesia, ngày 24/11, Chính phủ nước này chính thức thông báo áp đặt lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 3 đồng loạt trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới.

Chính quyền trung ương Indonesia yêu cầu lãnh đạo các địa phương siết chặt và giám sát việc triển khai các quy định phòng dịch COVID-19 theo PPKM cấp độ 3 tại các nhà thờ, khu mua sắm và các điểm du lịch. Tất cả các quảng trường trên cả nước cũng bị cấm mở cửa trong những ngày lễ cuối năm, trong khi nhà thờ, các điểm thu hút khách du lịch, trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim có thể mở cửa với 50% công suất tối đa. Lực lượng chức năng sẽ tổ chức các chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm giám sát dòng người đổ về quê.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phòng dịch trên từ ngày 24/12/2021 đến ngày 2/1/2022, công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên, học sinh, binh sĩ, cảnh sát, người lao động tại các công ty nhà nước ở Indonesia bị cấm nghỉ phép.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: