Mạng lưới "fake news" về virus Corona bị triệt phá tại Hungary

Chủ nhật, 09/02/2020 14:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) AP đưa tin, cảnh sát Hungary vừa triệt phá mạng lưới các trang web tung tin giả (fake news) về số ca tử vong vì virus Corona ở nước này dù trên thực tế Hungary không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào.

Bên trong một trung tâm cách ly những người có triệu chứng nhẹ nghi nhiễm virus corona chủng mới tại thành phố Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa xã.

Bên trong một trung tâm cách ly những người có triệu chứng nhẹ nghi nhiễm virus corona chủng mới tại thành phố Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa xã.

Cảnh sát Hungary cho biết, mạng lưới tin giả về virus Corona này được điều hành bởi một phụ nữ và một đàn ông. Hai người này được cho là cố tình đăng tải nhiều bài viết với tiêu đề giật gân nhằm tăng lượng truy cập và kiếm doanh thu quảng cáo. "Một phụ nữ Hungary 37 tuổi ngất xỉu và chết ở Budapest, có khả năng do virus Corona" là một trong những tiêu đề giật gân do nhóm này bịa đặt nên.

Tại Iran, cảnh sát nước này cũng đã bắt giữ một người vì đăng đoạn video giả mạo cho rằng một bệnh nhân nhiễm nCoV nhập viện ở vùng Kurdistan, miền tây Iran. "Việc đăng tải video clip giả mạo và lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dân chúng hoang mang”, theo tuyên bố của cảnh sát Iran. 

Trước đó, nhiều nước cũng nhanh chóng chặn đứng các nguồn tin tức giả về virus Corona. Cảnh sát Malaysia bắt 6 người phát tán tin giả về virus này, Thái Lan cũng bắt 2 người có hành vi tương tự. Cảnh sát Kazakhstan, nước có biên giới chung với Trung Quốc, bắt hai lái xe cứu thương với cáo buộc lan truyền tin đồn nhảm về trường hợp nhiễm nCoV. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định chính phủ nước này cũng sẽ xử lý mạnh tay với hành vi phát tán tin giả về dịch bệnh.

Đến nay, số ca tử vong vì virus Corona chủng mới chỉ tính tại Trung Quốc đại lục đã lên đến 811, vượt qua tổng số ca tử vong trên toàn cầu trong dịch SARS 2003.

Mai Bùi (theo AFP, Reteurs)

Tin khác

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo