Cụ thể, theo báo cáo của khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, bệnh nhân là một người phụ nữ 42 tuổi, bị chậm phát triển trí tuệ. Người này đến bệnh viện trong tình trạng có nhiều nốt tăng sắc tố dạng dát ở vùng lưng sau sinh. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, chăm sóc thay băng nhưng không cải thiện nhiều. Kích thước khối u lớn làm ảnh hưởng vận động, sinh hoạt hằng ngày.
Hình ảnh khối u khổng lồ trên lưng bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bài liên quan
Cắt bỏ khối u nặng 9kg trên lưng cho chàng trai 21 tuổi
5 giờ phẫu thuật căng thẳng lấy khối u màng não ở vị trí hiểm cứu bé 2 tuổi
Phẫu thuật khối u 4kg chèn phổi bệnh nhân
Bóc tách thành công khối u nặng 2kg trong người bệnh nhân 50 tuổi
Trước thời điểm nhập viện khoảng 2 tháng, khối u này xuất hiện vết loét, gây đau và chảy dịch. Theo hồ sơ bệnh án, năm 12 tuổi, nữ bệnh nhân được chẩn đoán có khối u không rõ bản chất, lớn khoảng 15x15cm và phẫu thuật loại bỏ nhưng khối u lại tái phát ở vị trí khác của lưng, ngày càng lớn dần.
Các bác sĩ chẩn đoán nữ bệnh nhân có khối u sợi thần kinh khổng lồ vùng lưng, phần đáy khối u bị hoại tử khô, kích thước khoảng 5x6cm.
Qua kết quả chụp CT scan, khối u phần mềm lớp mỡ dưới da, tách rời với phần cơ lồng ngực và lưng, chiếm trọn chu vi vùng lưng từ ngang cổ gáy đến thắt lưng, tăng sinh mạch máu nhiều bên trong. Ghi nhận qua quá trình giải phẫu, các tế bào sợi thần kinh với bào tương rất mảnh, lượn sóng, xếp thành bó dài lan trong mô liên kết phù, hóa nhầy.
Theo đó, các bác sĩ đã lên kế hoạch điều trị can thiệp mạch rồi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u kích thước 40x60cm, nặng 2,6kg ở vùng lưng.
Bệnh nhân được truyền hơn 1 lít máu, theo dõi vô cùng sát sao trong lúc mổ. Ảnh: BVCC
7 ngày sau phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy vết thương hoại tử một phần mép, ekip đã tiếp tục cắt lọc làm sạch hoại tử và khâu đóng da thì 2.
Theo PGS.TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, các chuyên gia nhận định u sợi thần kinh khổng lồ là bệnh lý hiếm gặp thuộc tuýp NF1 trong bệnh u sợi thần kinh; liên quan đến di truyền với sự hình thành khối u tại mô thần kinh trung ương hoặc ngoại biên; thường gặp ở trẻ em hơn người lớn, tỷ lệ nam và nữ ngang nhau.
“Phần lớn u sợi thần kinh tỷ lệ cao là lành tính, phần ác tính chỉ khoảng 3 - 5%. Nó thường ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng nên việc chỉ định phẫu thuật là phù hợp. Tuy vậy, cũng cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi phẫu thuật, tránh các biến chứng nguy hiểm. Bệnh này chủ yếu là điều trị triệu chứng và hỗ trợ, bởi chưa có phương pháp điều trị triệt căn”, đại diện bệnh viện cho hay.