Minions thu hơn 115 triệu USD sau 3 ngày công chiếu

(Congluan.vn) - Theo Daily Mail ngày 12-7, bộ phim Minions do Công ty Illumination Entertainment của Hãng Universal sản xuất đã trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao thứ hai trong lịch sử, đẩy bộ phim được đề cử giải Oscar năm 2010 Toy Story 3 với 111,3 triệu USD và Shrek 2 với 108 triệu USD xuống thứ 3 và thứ 4, vượt lên đứng sau bộ phim Shrek The Third với doanh thu 121,6 triệu USD chỉ trong một cuối tuần năm 2007.

(Congluan.vn) - Sau 3 ngày công chiếu vào cuối tuần trước tại Mỹ và Canada, bộ phim Minions đã thu được 115,2 triệu USD. 

Theo Daily Mail ngày 12-7, bộ phim Minionsdo Công ty Illumination Entertainment của Hãng Universal sản xuất đã trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao thứ hai trong lịch sử, đẩy bộ phim được đề cử giải Oscar năm 2010 Toy Story 3 với 111,3 triệu USD và Shrek 2 với 108 triệu USD xuống thứ 3 và thứ 4, vượt lên đứng sau bộ phim Shrek The Third với doanh thu 121,6 triệu USD chỉ trong một cuối tuần năm 2007.

Dù chỉ là sản phẩm "ăn theo" loạt phim nổi tiếng Despicable Me 1 và 2Minions thậm chí còn lập kỷ lục chỉ trong ngày công chiếu đầu tiên hôm thứ sáu tuần trước khi thu về 46,2 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong ngày khởi chiếu, đánh bại kỷ lục 41,7 triệu USD của Toy Story 3.

[caption id="attachment_25785" align="aligncenter" width="634"]Bộ ba nghịch ngợm Bob, Keven và Stuart trong Minions .[/caption]

Theo thống kê từ ngày 10 đến 12-7, bộ phim về hành trình tìm kiếm một người chủ độc ác để phục vụ của biệt đội các chú lùn Minions do Peter Coffin đạo diễn, với 115,2 triệu USD, đã dễ dàng hạ gục Jurassic World, một sản phẩm khác của Universal đã thu về 18,1 triệu USD trong ba ngày cuối tuần của tuần thứ 5 sau khi khởi chiếu, theo thống kê của công ty theo dõi phòng vé Rentrak. Trong khi đó, bộ phim hài Disney's Inside Outcủa Walt Disney Picture đứng thứ 3 với 17,1 triệu USD trong ba ngày cuối tuần của tuần thứ 4.

Bộ phim cũng trở thành 1 trong 4 bộ phim có doanh thu vượt mức 100 triệu USD trong năm nay, bên cạnh Jurassic WorldFast and Furious 7 vàAvengers: Age of Ultron.

[caption id="attachment_25788" align="aligncenter" width="634"]Minions đã trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao thứ hai trong lịch sử[/caption]

Minions thành công không chỉ nhờ vào nội dung vui nhộn, các chú Miniosn dễ thương có giọng nói ngộ nghĩnh mà còn phải kể đến dàn diễn viên lồng tiếng hùng hậu, bao gồm ngôi sao Sandra Bullock, John Hamm và Michael Keaton.

Thành công của bộ phim còn phải kể đến sự góp sức của chiến lược quảng bá rầm rộ tiêu tốn hết 600 triệu USD. Các sản phẩm như hộp Amazon, chuối của Công ty Chiquita, phần ăn Happy Meals McDonald và thậm chí kẹo ngậm Tic Tac đều tràn ngập bởi các sinh vật tí hon mang tên Minions.

[caption id="attachment_25789" align="aligncenter" width="634"]Một sản phẩm kẹo ngậm có in hình Minions[/caption]

T.T (Theo Daily Mail)

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: