Mỗi căn nhà mới là thêm điểm tựa an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ

(CLO) Chiều 12/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai các biện pháp cấp bách hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, khẳng định tinh thần bám dân, vì dân, coi mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình được chở che an toàn trước thiên tai. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP, chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị được trình bày bằng hình thức video cho thấy, trong quá trình triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, kịp thời thể chế hóa đầy đủ các nội dung chỉ đạo, động viên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

11.jpg
Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu.

Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị vững vàng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn bền bỉ bám địa bàn, bám dân, xác định rõ mỗi căn nhà được hoàn thành là thêm một gia đình có nơi trú ngụ an toàn trong mùa mưa bão, là thêm điểm tựa vững chắc để nhân dân yên tâm gắn bó với biên cương Tổ quốc, lan tỏa yêu thương và gieo niềm tin nơi vùng biên giới.

Trong công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả mưa lũ, các đơn vị ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đã phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn cho 233.018 lượt phương tiện với 1.052.604 lượt người di chuyển vòng tránh, thoát khỏi các khu vực nguy hiểm.

8(1).jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L.

BĐBP các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng cùng Hải đoàn Biên phòng 48 và Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã điều động 17.712 lượt cán bộ, chiến sĩ với 1.988 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ di dời 5.800 hộ với 18.682 nhân khẩu đến nơi an toàn; tham gia sửa chữa, dọn vệ sinh 60 điểm trường học, 8 cơ sở y tế và 921 nhà dân ngay sau mưa lũ. Đồng thời, các đơn vị phối hợp tổ chức tiếp nhận, vận chuyển trên 1.250 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và cấp phát hơn 85.000 suất quà cho các hộ dân bị cô lập, bị thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức thăm hỏi, tặng 288 suất quà với tổng trị giá 684 triệu đồng cho các đơn vị BĐBP và nhân dân khu vực biên giới; kịp thời xuất cấp bảo đảm 4 tấn vật chất hậu cần cho các đơn vị; vận động ủng hộ nhân dân và các địa phương với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

9(1).jpg
Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen tặng đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Đồn Biên phòng Ga Ry (BĐBP thành phố Đà Nẵng) đã đón nhận hai cháu nhỏ trên địa bàn làm con nuôi của đồn, trong hoàn cảnh bố mẹ và nhà ở của các cháu bị vùi lấp do sạt lở đất.

Trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, với tinh thần “Mưa không nghỉ, việc không dừng”, từ ngày 7/12/2025 đến ngày 8/1/2026, các đơn vị BĐBP từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã đồng loạt triển khai, thành lập 25 tổ thợ xây, thợ mộc với 239 lượt cán bộ, chiến sĩ, huy động 5.382 ngày công tham gia xây dựng mới và sửa chữa 35 căn nhà cho nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua nhiều ý kiến tham luận, tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ trong thời gian tới.

10.jpg
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen tặng đại diện các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng BĐBP đã đạt được trong năm qua.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, đồng chí Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo là rất nặng nề, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tự đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan chuyên môn để đánh giá, dự báo sát tình hình thời tiết, khí hậu; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chủ động ứng phó hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt ba yếu tố: giành thế chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong nhiệm vụ phòng; quyết tâm, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ chống; kịp thời, nhanh chóng khôi phục ổn định đời sống nhân dân và hoạt động lưu thông biên giới. Đồng thời, thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, 10 tập thể và 9 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng. Bộ Tư lệnh BĐBP cũng tặng bằng khen cho 12 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: