Mối lo về biến thể 'anh em' BA.2 của Omicron gia tăng

(CLO) Các nhà khoa học hiện đang theo dõi sự gia tăng ca nhiễm Covid-19 mới được gây ra bởi một người anh em của biến thể Omicron được gọi là BA.2, thậm chí còn đang cạnh tranh với biến thể gốc BA.1 ở các khu vực của châu Âu và châu Á.

Trên toàn cầu, BA.1 chiếm 98,8% các ca nhiễm mới theo trình tự được gửi lên cơ sở dữ liệu theo dõi virus công khai GISAID tính đến ngày 25 tháng 1. Nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một số quốc gia đang báo cáo sự gia tăng gần đây của biến phụ được gọi là BA.2.

moi lo ve bien the anh em ba2 cua omicron gia tang hinh 1

Ảnh minh họa: RT

Ngoài BA.1 và BA.2, WHO còn liệt kê thêm hai biến phụ khác của Omicron: BA.1.1.529 và BA.3. Tất cả đều có liên quan chặt chẽ về mặt di truyền, nhưng mỗi loại đều có các đột biến có thể thay đổi cách chúng hoạt động.

Trevor Bedford, một nhà virus học tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson, người đã theo dõi sự tiến triển của SARS-CoV-2, đã viết trên Twitter hôm thứ Sáu rằng BA.2 đại diện cho khoảng 82% các ca nhiễm mới ở Đan Mạch, 9% ở Anh và 8% tại Mỹ.

Chủng BA.1 của Omicron có phần dễ theo dõi hơn các biến thể trước đó. Đó là bởi vì BA.1 thiếu một trong ba gen mục tiêu được sử dụng trong xét nghiệm PCR thông thường. Theo mặc định, các trường hợp hiển thị mẫu này là do BA.1 gây ra.

BA.2 đang được gọi là biến phụ "tàng hình" do không có cùng một gen mục tiêu bị thiếu. Thay vào đó, các nhà khoa học đang theo dõi nó giống như cách họ theo dõi các biến thể trước đó, bao gồm cả Delta, bằng cách xác định số lượng bộ gen virus.

Tuy nhiên, cũng giống như các biến thể khác, việc mắc BA.2 có thể được phát hiện bằng các bộ xét nghiệm nhanh tại nhà, mặc dù chúng không thể chỉ ra bạn đang mắc biến thể nào.

Một số báo cáo ban đầu chỉ ra rằng BA.2 có thể lây nhiễm nhanh hơn cả BA.1 - chủng vốn đã cực kỳ dễ lây lan, nhưng cho đến nay không có bằng chứng cho thấy nó có khả năng trốn tránh sự bảo vệ của vắc xin. Các quan chức y tế Đan Mạch ước tính rằng BA.2 có thể lây truyền gấp 1,5 lần so với BA.1, mặc dù nó có khả năng không gây ra bệnh nặng hơn.

Tại Anh, một phân tích sơ bộ về lần theo dấu vết tiếp xúc từ ngày 27/12/2021 đến ngày 11/1/2022 của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (HSA) cho thấy rằng sự lây truyền trong tiếp xúc gia đình của BA.2 (13,4% ) cao hơn BA.1 (10,3%). Song họ cũng không tìm thấy bằng chứng về sự khác biệt trong hiệu quả của vắc xin đối với biến thể phụ này.

Một câu hỏi quan trọng là liệu những người đã nhiễm BA.1 có bị nhiễm tiếp BA.2 hay không?

Tiến sĩ Egon Ozer, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Northwestern ở Chicago cho biết, đây là mối quan tâm ở Đan Mạch - nơi số ca nhiễm BA.2 đang gia tăng.

Theo ông, nếu việc nhiễm đồng thời cả BA.1 lẫn BA.2 thì "nó có thể tạo ra làn sóng lây nhiễm kép, hay kiểu lạc đà hai bướu, nhưng còn quá sớm để biết liệu điều đó có xảy ra hay không". Ozer vẫn tin rằng vắc xin và mũi tăng cường vẫn sẽ "giúp mọi người không phải nhập viện hay tử vong".

Hoàng Huy (theo Yahoo News)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: