Mỹ bắt giữ hai tàu chở dầu ở Đại Tây Dương, căng thẳng tiếp tục gia tăng

(CLO) Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu được cho là có liên quan tới Nga và Venezuela ở Đại Tây Dương vào ngày 7/1, trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.

Sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích quân sự hôm thứ Bảy tuần trước tại Caracas, Mỹ đang leo thang phong tỏa các tàu thuyền đi đến/đi từ quốc gia Nam Mỹ này.

Cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần trên khắp Đại Tây Dương đã kết thúc vào sáng thứ Tư khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ và lực lượng đặc nhiệm quân đội nước này đã bắt giữ tàu chở dầu thô Marinera được cho rằng treo cờ Nga.

Chiến dịch của Mỹ được hỗ trợ bởi Không quân Hoàng gia Anh và một trong những tàu chiến của nước này, mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết là một phần của "những nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp hành vi vi phạm lệnh trừng phạt".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói trong một tuyên bố: "Về cơ bản, họ đã cố gắng giả vờ là một tàu chở dầu của Nga để tránh chế độ trừng phạt".

Hình minh họkhu tổ hợp lọc - lưu trữ dầu mỏ ven biển của Venezuela. Ảnh: Discovery Alert
Ảnh minh họa: Discovery Alert

Với sự hiện diện của tàu ngầm và các tàu chiến Nga gần đó, vụ bắt giữ này có nguy cơ dẫn đến nhiều cuộc đối đầu hơn với Nga, quốc gia đã lên án vụ Mỹ tấn công Venezuela và đang bất đồng với phương Tây do cuộc chiến ở Ukraine.

Trước đó vào thứ Tư, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cũng đã chặn bắt một tàu chở dầu của Venezuela, tàu M Sophia mang cờ Panama, gần bờ biển phía đông bắc Nam Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết đây là vụ bắt giữ thứ tư trong những tuần gần đây. Theo hồ sơ của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, tàu này đã được chở đầy dầu.

Sau khi tấn công Venezuela và bắt Tổng thống Maduro, vụ việc bị cộng đồng quốc tế lên án, chính quyền Mỹ cũng đang thúc đẩy một thỏa thuận khai thác và xuất khẩu dầu thô Venezuela với tổng trị giá 2 tỷ đô la, nhằm chuyển hướng nguồn dầu mỏ của nước này khỏi Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh, nói với các phóng viên: "Việc Hoa Kỳ ngang nhiên sử dụng vũ lực chống lại Venezuela... là những hành động bắt nạt điển hình".

Tổng thống Mỹ đã công khai nói về việc kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, cùng với các công ty dầu mỏ của Mỹ, sau khi bắt giữ và bỏ tù Tổng thống Maduro.

Ông Trump hôm thứ Ba tuyên bố rằng Mỹ sẽ tinh chế và bán tới 50 triệu thùng dầu thô đang bị mắc kẹt ở Venezuela do lệnh trừng phạt của Mỹ. Để hiện thực hóa thỏa thuận mà ông Trump mô tả, Mỹ đang "lựa chọn nới lỏng các lệnh trừng phạt" đối với dầu mỏ của Venezuela.

Trung Quốc, Nga và hàng chục nước khác trên thế giới đều lên án cuộc tấn công của Mỹ và bắt giữ Tổng thống Maduro, trong đó hàng chục người Venezuela đã thiệt mạng.

Tổng thống Maduro, 63 tuổi, đã không nhận tội về các cáo buộc liên quan đến ma túy khi xuất hiện trong tình trạng bị còng tay tại một tòa án liên bang ở New York, Mỹ vào ngày 5/1 vừa rồi.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: