Mỹ dọa tước giấy phép các tổ chức báo chí nếu chỉ trích cuộc chiến ở Iran

(CLO) Chính quyền Mỹ vừa đưa ra lời cảnh báo rằng các cơ quan báo chí có thể bị thu hồi giấy phép nếu đưa tin mang tính chỉ trích về cuộc chiến của nước này tại Iran.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), ông Brendan Carr, đã tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/3 rằng các đài phát thanh truyền hình phải "hoạt động vì lợi ích công cộng", nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ mất giấy phép.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Carr đưa ra những tuyên bố gây áp lực lên các đài phát thanh truyền hình để phù hợp với các ưu tiên của Tổng thống Mỹ. Vào năm ngoái, ông từng kêu gọi kênh ABC "điều chỉnh" diễn viên hài Jimmy Kimmel vì những lời chỉ trích nhắm vào Tổng thống Trump.

Ông Trump tuyên bố tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh chụp màn hình.
Ông Trump tuyên bố tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh chụp màn hình.

Trong một chương trình phát thanh khi đó, ông Carr đã nhấn mạnh: “Chúng ta có thể thực hiện việc này theo cách dễ dàng hoặc cách khó khăn”. Kết quả là đài ABC đã phải tạm đình chỉ chương trình của Kimmel ngay sau những bình luận đó.

Những tuyên bố mới nhất của ông Carr đã vấp phải sự phản đối. Thượng nghị sĩ Brian Schatz của bang Hawaii nhận định đây là một chỉ thị rõ ràng yêu cầu báo chí phải đưa tin tích cực về chiến tranh, nếu không sẽ không được gia hạn giấy phép.

Aaron Terr, giám đốc vận động công chúng tại Quỹ vì Quyền cá nhân và Biểu đạt (FIRE), thì khẳng định: “Tu chính án thứ nhất không cho phép Chính phủ kiểm duyệt thông tin về cuộc chiến mà họ đang tiến hành”.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 hiện đang đối mặt với sự phản đối lớn từ dư luận trong nước. Một cuộc thăm dò gần đây của Quinnipiac cho thấy 53% cử tri Mỹ phản đối hành động quân sự chống lại Iran.

Dù các chuyên gia pháp lý quốc tế coi cuộc chiến là một sự vi phạm luật pháp, Tổng thống Trump vẫn khẳng định chiến dịch đang thành công tốt đẹp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đổ lỗi cho truyền thông về việc khiến công chúng có cái nhìn tiêu cực về cuộc chiến. Ông Hegseth kêu gọi các phóng viên cần có tinh thần "yêu nước" hơn và nên đặt những tiêu đề lạc quan thay vì những dòng chữ như "chiến tranh Trung Đông leo thang".

Ông Hegseth cũng đặc biệt chỉ trích đài CNN và bày tỏ hy vọng rằng mạng lưới này sẽ sớm thuộc quyền kiểm soát của David Ellison, một đồng minh thân cận của chính quyền.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: