Mỹ đưa Nhật Bản vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ

(CLO) Bộ Tài chính Mỹ đã tái bổ sung Nhật Bản vào danh sách theo dõi ngoại hối vào tuần này. Đáp lại, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết động thái của Mỹ không có nghĩa Washington coi chính sách tiền tệ của Nhật Bản "có vấn đề" vì quyết định được tự động đưa ra đã xét đến các yếu tố.

Hành động này được đưa ra sau khi Nhật Bản nối lại các biện pháp can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm ngăn chặn sự sụt giảm nhanh chóng của đồng Yên so với đồng USD Mỹ vào tháng 4 và tháng 5.

Tokyo đã chi 9,8 nghìn tỷ Yên (61,6 tỷ USD) từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay để ngăn chặn sự mất giá của nội tệ, sau khi đồng tiền Nhật Bản chạm mức thấp nhất trong 34 năm ở mức 160,245 mỗi USD Mỹ vào ngày 29/4.

my dua nhat ban vao danh sach theo doi thao tung tien te hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Bộ Tài chính Mỹ bổ sung các đối tác thương mại lớn của quốc gia này vào danh sách theo dõi tiền tệ khi tìm cách đánh giá liệu quốc gia này có thao túng tỷ giá hối đoái để đạt được lợi thế thương mại không công bằng hay không.

Các quốc gia sẽ tự động được thêm vào nếu đáp ứng hai trong ba tiêu chí: thặng dư thương mại với Mỹ ít nhất 15 tỷ USD, thặng dư tài khoản toàn cầu trên 3% GDP và mua ngoại hối ròng một chiều liên tục ít nhất 2% GDP trong 12 tháng.

Báo cáo trích dẫn thặng dư thương mại cao của Nhật Bản với Mỹ là 62,4 tỷ USD vào năm ngoái và thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu của nước này là 3,5% GDP vào năm 2023, tăng từ mức 1,8% vào năm 2022.

Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp can thiệp ngoại hối gần đây của Tokyo nhằm nâng giá trị đồng Yên không phải là yếu tố quyết định đưa quốc gia này vào danh sách, nhưng họ lưu ý rằng “sự can thiệp chỉ nên dành cho những trường hợp rất đặc biệt với các cuộc tham vấn trước thích hợp”.

Báo cáo bao gồm dữ liệu kinh tế từ 20 đối tác thương mại lớn nhất của xứ cờ hoa trong 4 quý năm 2023.

Mặc dù chính quyền Mỹ cho biết Nhật Bản “minh bạch trong hoạt động ngoại hối”, Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki của nước này cho biết hôm thứ Sáu (21/6) rằng Tokyo sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington về chính sách tiền tệ sau khi niêm yết lại.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: