Con số mới này được đưa ra lớn hơn nhiều so với mức 500.000 tấn so với dự báo trước đó của USDA, được đưa ra vào tháng Bảy. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích dự đoán xuất khẩu lúa mì của Nga sẽ lên tới 47,5 triệu tấn, cao hơn một triệu tấn so với dự kiến trong tháng trước.
Đồng thời, triển vọng sản xuất lúa mì của Nga vẫn không thay đổi ở mức 85 triệu tấn, trong khi dự báo về khối lượng dự trữ chuyển đổi giảm từ 12,44 triệu tấn xuống 11,44 triệu tấn.
Ảnh minh họa: RT.
Dự báo xuất khẩu lúa mì cho đối thủ cạnh tranh gần nhất của Nga, Liên minh châu Âu, không thay đổi ở mức 38,5 triệu tấn.
Triển vọng xuất khẩu cây thức ăn gia súc của Nga không thay đổi, trong khi dự báo sản lượng giảm xuống 39,4 triệu tấn, từ mức 42,25 triệu tấn dự kiến vào tháng 7.
Dự báo của USDA về thu hoạch ngô cũng giảm xuống 14,6 triệu tấn so với 16,3 triệu tấn một tháng trước đó. Trong khi đó, khối lượng ngô xuất khẩu ước tính không thay đổi ở mức 4,2 triệu tấn.
Các dự đoán của USDA không bao gồm dữ liệu liên quan đến Bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, hoặc các vùng Kherson hoặc Zaporozhye, tất cả các lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập hoặc tái gia nhập Nga.
Bộ Nông nghiệp Nga dự kiến nông dân nước này sẽ thu hoạch khoảng 123 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ hiện tại, bao gồm 78 triệu tấn lúa mì.
Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Nga vào đầu năm 2023, sản lượng ngũ cốc trong năm nông nghiệp hiện tại (tháng 7/2022 đến tháng 6/2023) sẽ lên tới 123 triệu tấn, trong đó có 78 triệu tấn lúa mì.
Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Nga lưu ý, dự báo vẫn có thể được nâng lên. Tiềm năng xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong năm nông nghiệp 2022-2023 là khoảng 55 triệu tấn.
Năm 2022, nông dân Nga đã thu hoạch 157 triệu tấn ngũ cốc và các loại đậu, đánh dấu mức tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước đó. Chỉ riêng vụ lúa mì đã tăng 37% lên 104 triệu tấn so với 76,1 triệu tấn được thu hoạch vào năm 2021.
Điệp Nguyễn (Theo RT)