Mỹ tìm cách giảm tham vọng trở thành nước xuất khẩu LNG lớn của Nga

(CLO) Mỹ lần đầu tiên nhắm trực tiếp vào khả năng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga, một động thái có thể gây ra sự gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu mà cho đến nay Washington vẫn muốn tránh.

Các nước châu Âu tiếp tục nhập khẩu LNG của Nga ngay cả sau chiến sự Nga - Ukraine vào năm ngoái, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi Moscow cắt giảm nguồn cung cấp đường ống tới lục địa này.

Cho đến gần đây, Mỹ đã tìm cách tránh làm gián đoạn dòng chảy để không làm tăng áp lực lên các đồng minh đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt.

my tim cach giam tham vong tro thanh nuoc xuat khau lng lon cua nga hinh 1

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California, Mỹ. Ảnh: AFP.

Nhưng vào đầu tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với dự án phát triển mới của Nga có tên là Arctic LNG 2 - có hiệu lực ngăn chặn các nước ở châu Âu và châu Á mua khí đốt của dự án khi nó bắt đầu sản xuất vào năm tới, theo các quan chức, luật sư và nhà phân tích.

Ông Francis Bond, chuyên gia trừng phạt tại công ty luật Macfarlanes, cho biết bằng cách nhắm mục tiêu vào nhà điều hành dự án, Mỹ đang tìm cách "làm độc hại toàn bộ dự án" và sẽ "gây áp lực lên bất kỳ công ty nào không phải của Mỹ có kế hoạch mua dòng LNG từ Bắc Cực".

Trong khi Washington và các đồng minh trước đây đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các dự án năng lượng của Nga để đáp trả cuộc chiến ở Ukraine, tìm cách hạn chế tài chính và thiết bị của họ thì đây là lần đầu tiên nguồn cung LNG bị ảnh hưởng trực tiếp. Các quan chức Mỹ đã tìm cách phân biệt giữa nguồn cung hiện có và nguồn cung sắp được đưa ra thị trường trong tương lai gần, nhưng thừa nhận mục đích là làm tổn hại đến khả năng thu lợi nhuận của Nga từ việc bán thêm nhiên liệu hóa thạch.

Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi không có lợi ích chiến lược trong việc giảm nguồn cung năng lượng toàn cầu, điều này sẽ làm tăng giá năng lượng trên toàn thế giới và làm giảm lợi nhuận của Moscow”.

“Tuy nhiên, chúng tôi, các đồng minh và đối tác của chúng tôi có chung mối quan tâm sâu sắc đến việc làm suy giảm vị thế nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của Nga theo thời gian”, cơ quan này nhận định thêm.

Arctic LNG 2, nằm trên Bán đảo Gydan ở Bắc Cực cho phép xuất khẩu sang cả thị trường châu Âu và châu Á, sẽ là dự án LNG quy mô lớn thứ ba của Nga, củng cố tham vọng trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu trong lĩnh vực này của Điện Kremlin.

Khi sản xuất hết công suất, Artic LNG 2 sẽ chiếm 1/5 mục tiêu của Nga là sản xuất 100 triệu tấn LNG hàng năm vào năm 2030, gấp hơn ba lần khối lượng mà nước này xuất khẩu hiện nay.

Dự án dự kiến sẽ bắt đầu vận chuyển LNG ra thị trường quốc tế vào quý 1/2024. Các nhà phân tích thị trường cho biết khối lượng đó sẽ giảm bớt phần nào tình trạng thắt chặt trên thị trường LNG toàn cầu do nhu cầu ngày càng tăng của châu Âu mang lại.

Nhưng Energy Aspect, một công ty tư vấn, cho biết họ đã loại bỏ sản lượng LNG 2 Bắc Cực dự kiến ra khỏi mô hình cung cầu cho năm tới, đồng thời cho biết các lệnh trừng phạt sẽ thắt chặt thị trường.

Arctic LNG 2 được dẫn dắt bởi công ty tư nhân Novatek (Nga), công ty nắm giữ 60% cổ phần. Các cổ đông khác là TotalEnergies (Pháp), hai công ty nhà nước Trung Quốc và một liên doanh Nhật Bản giữa công ty thương mại Mitsui & Co và Jogmec được Chính phủ hậu thuẫn, mỗi công ty nắm giữ 10% cổ phần.

Ông Shaistah Akhtar, đối tác và chuyên gia về trừng phạt tại công ty luật Mishcon de Reya, cho biết các hạn chế của Mỹ sẽ ngăn chặn dự án đối với người mua phương Tây.

Các nhà đầu tư vào Arctic LNG 2 có thể lấy khí đốt từ dự án tùy theo tỷ lệ sở hữu của họ. Đối với Total và các đối tác trong liên doanh, điều đó có nghĩa là khoảng 2 triệu tấn khi dự án đi vào sản xuất tối đa. Nhưng theo lệnh trừng phạt, các cổ đông có thời hạn đến cuối tháng 1 năm sau để kết thúc khoản đầu tư của mình.

Kaushal Ramesh, người đứng đầu bộ phận phân tích LNG tại Rystad Energy cho biết, các nhà đầu tư liên kết với phương Tây “có thể nộp đơn xin miễn trừ theo ngày giảm dần”. Điều này có thể cho phép một số LNG chảy từ dự án đến các thị trường đồng minh phương Tây, tương tự như cách Nhật Bản được phép nhập khẩu dầu thô của Nga từ dự án Sakhalin 2 trên mức giá trần.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, phát biểu tại một sự kiện hôm thứ Năm, cho biết các lệnh trừng phạt “không gây ra bất kỳ rủi ro lớn nào cho nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu” tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasunori Nishimura tuần trước cho biết rằng tác động “ở một mức độ nhất định” đối với Nhật Bản là “không thể tránh khỏi”.

Mỹ chưa nhắm trực tiếp vào các dự án LNG lớn khác của Nga, Yamal LNG và Sakhalin 2, đang vận chuyển nhiên liệu tới châu Âu và châu Á.

Anne-Sophie Corbeau, chuyên gia khí đốt tại Trường Quan hệ Công và Quốc tế của Đại học Columbia, cho biết nếu Bắc Cực LNG 2 không bắt đầu xuất khẩu như kế hoạch vào năm 2024, điều đó “sẽ khiến thị trường thắt chặt hơn một chút trong thời gian dài hơn”.

Các lệnh trừng phạt sẽ đánh vào tham vọng dài hạn hơn của Nga trong việc tăng nguồn cung LNG và các đối thủ dẫn đầu trên thị trường như Mỹ và Qatar.

Khánh Vy (Theo FT)

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: