Hàn Quốc và Mỹ trước đó đã thông báo về các cuộc tập trận trên thực địa lớn nhất trong nhiều năm sau khi các hạn chế COVID-19 khiến nhiều cuộc tập trận bị thu hẹp lại. Cụ thể, cuộc tập trận giữa 2 nước đã được tiến hành ở nhiều khu vực từ ngày 22/8 và sẽ chỉ kết thúc vào ngày mai (1/9).
Xe tăng Paladin của quân đội Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận ở Pocheon, Hàn Quốc vào ngày 31 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters
Cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc lần này được gọi tên là Lá chắn Tự do Ulchi, được tổ chức tại một thao trường ở Pocheon, Hàn Quốc vào ngày 31 tháng 8 năm 2022
Xe tăng M1A2 của quân đội Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận. Ảnh: Reuters
Và đợt tập trận vào hôm nay được xem là lớn nhất, khi đây là lần đầu tiên Mỹ và Hàn Quốc tập trận ở quy mô sư đoàn. Các cuộc tập trận bao gồm bắn đạn thật từ pháo, xe tăng, súng máy và súng cối của cả 2 quốc gia đồng minh này. Máy bay tiêm kích A-10 và trực thăng Apache cũng tham gia.
Các đợt nhả đạn từ pháo vào sườn núi đã diễn ra tại khu diễn tập, ngoài ra các xe tăng chiến đấu chủ lực của cả hai bên đã di chuyển và nã đạn pháo vào các mục tiêu mô phỏng, sóng xung kích được cảm nhận khắp thung lũng.
Đại tá Brandon Anderson, phó chỉ huy của sư đoàn phía Mỹ, cho biết các cuộc tập trận không nhằm vào đối thủ nào, nhưng cho biết các cuộc tập trận được thiết kế để mô phỏng cho việc chiến đấu với một đối thủ “ngang hàng”.
Các cuộc tập trận lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc từng bị hủy bỏ từ năm 2018 sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump cố gắng thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từ bỏ vũ khí hạt nhân. COVID-19 sau đó cũng đã làm gián đoạn nhiều cuộc tập trận hơn.
Ông Anderson nói thêm, cuộc xung đột ở Ukraine đã cung cấp các bài học về tầm quan trọng của các liên minh quân sự và sự cần thiết phải cải thiện pháo binh tầm xa, cũng như khả năng giám sát và trinh sát.
Huy Hoàng (theo CNA, Reuters)