Năm 2020: Ngành Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực

Thứ ba, 12/01/2021 17:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) So với năm 2019, nhiều chỉ tiêu phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 3.630 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch giao, nộp ngân sách Nhà nước 200 tỷ đồng.

Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ngành TT&TT năm 2020. Ảnh: BTH

Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ngành TT&TT năm 2020. Ảnh: BTH

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TT&TT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, Ngành TT&TT Thanh Hóa có nhiều chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực đều cơ bản hoàn thành.

Dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do tác động của thiên tai, dịch bệnh trong năm 2020, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành TT&TT Thanh Hóa, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực đều cơ bản hoàn thành.

Theo đó, công tác quản lý Nhà nước về TT&TT của tỉnh được tăng cường, từng bước khẳng định, vị trí, vai trò là ngành đa lĩnh vực, tác động quan trọng đến mọi mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế.

Trong năm 2020, các chỉ tiêu dịch vụ bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, xuất bản, in, phát hành hoàn thành vượt mức và tiếp tục phát triển. So với năm 2019, nhiều chỉ tiêu phát triển Ngành TT&TT năm 2020 có chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 3.630 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch giao, nộp ngân sách Nhà nước 200 tỷ đồng.

Năm 2021 Ngành TT&TT Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đó là: Sản lượng phát hành báo chí ước đạt 18 triệu tờ (cuốn); Thuê bao điện thoại trên mạng đạt 2.916.000 thuê bao, mật độ thuê bao điện thoại đạt 80,00 máy/100 dân; phát triển số thuê bao Internet băng thông rộng đạt 1.830.000 thuê bao, đạt mật độ 50,60 thuê bao/100 dân. Phấn đấu doanh thu toàn ngành đạt 3.745 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT. Ảnh: BTH

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT. Ảnh: BTH

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở TT&TT đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ngành TT&TT năm 2020. Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT cũng đã phát động phong trào thi đua Ngành TT&TT năm 2021 tới toàn thể cán bộ, đơn vị trong ngành.

Về nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Ngành TT&TT bám sát nội dung định hướng tại Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từng bước hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, cải thện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số (CPI) năng lực cạnh tranh của tỉnh, xây dựng thành công chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ngoài ra, tạo bước đột phá thúc đẩy ứng dụng CNTT. Tập trung chỉ đạo, quản lý tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và mạng xã hội viết về Thanh Hóa để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và có các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, gỡ bỏ đối với các thông tin sai sự thật, thông tin giả, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành và hình ảnh của tỉnh.

Hà Anh

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo