Chiều tối ngày 3/1, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022. Cuộc họp báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Người phát ngôn Chính phủ chủ trì.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại Họp báo.
Tại họp báo, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi đến Bộ Tài chính: Kết thúc năm 2022, một số chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sẽ hết hiệu lực, chẳng hạn như việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% với một số mặt hàng. Trong bối cảnh nam 2023 được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, Bộ Tài chính dự kiến sẽ đề xuất cắt giảm loại thuế, phí nào để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp?
Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, chính sách thuế, tài khoá của Chính phủ và Nhà nước hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã kéo dài suốt từ thời gian dịch COVID-19 diễn ra. Tính riêng năm 2022, thuế giá trị gia tăng giảm từ 10 xuống 8% đối với hầu hết các mặt hàng có mức thuế 10%.
Cùng với đó, gia hạn tiền thuế phải nộp tạo ra hỗ trợ dòng tiền, thanh khoản cho doanh nghiệp; cũng như giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân và giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong năm 2022.
"Năm 2022, chính sách hỗ trợ lên tới 233 nghìn tỉ đồng, chưa từng có trong tiền lệ. Hỗ trợ đó giúp cho người dân và doanh nghiệp phục hồi", ông Nguyễn Đức Chi nói.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, năm 2023, dự kiến có thuận lợi và khó khăn, do đó, ngay từ những tháng cuối năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Tài chính đã chuẩn bị, nghiên cứu, đề xuất một loạt giải pháp liên quan đến chính sách tài khoá, chính sách thuế để tiếp tục hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.
Trong đó, có gia hạn nộp thuế. Bộ Tài chính đã có kiến nghị và sẽ báo cáo với Chính phủ theo thẩm quyền để Chính phủ xem xét, quyết định. Hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp và người dân, trên cơ sở đó hỗ trợ dòng tiền, thanh khoản cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ Tài chính cũng đề xuất chính sách giảm tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp năm 2023.
"Đối với thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính cũng đề xuất và như chúng ta đã biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có quyết sách với việc này", ông Chi cho biết.
Ông Nguyễn Đức Chi nêu rõ, về cơ bản, Bộ Tài chính đã đề xuất các chính sách về thuế, phí hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp năm 2023 tương tự như năm 2022. Nhưng có chính sách điều chỉnh, như mặt hàng giảm thuế có điều chỉnh, mức giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu cũng có khác năm 2022.
"Nhưng tinh thần Chính phủ vẫn có những chính sách để tiếp tục hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong năm 2023 thông qua chính sách thuế, chính sách tài chính, sẵn sàng các kịch bản, tình huống nếu năm 2023 có những diễn biến mà cần thiết phải có tác động của các chính sách hỗ trợ từ chính sách tài khoá đối với người dân và doanh nghiệp.
Chính phủ cũng điều hành nhịp nhàng với các chính sách về tiền tệ cũng như các chính sách vĩ mô khác để đảm bảo cân đối vĩ mô, ổn định nền kinh tế và tiếp tục phát triển", Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.