Nam Định: Gần 3 thập kỷ thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục

Giai đoạn 2020-2024, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền các địa phương, sự đồng thuận, hỗ trợ của nhân dân, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội, ngành Giáo dục tỉnh Nam Định đã có nhiều thuận lợi trong triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả nổi bật.

Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng lộ trình đối với tất cả các khối lớp từ 1 đến 12. Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được đặc biệt chú trọng. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định giữ vững thành tích gần 30 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục, nhất là về chất lượng và tỷ lệ đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

nam dinh gan 3 thap ky thuoc nhom cac dia phuong dan dau ca nuoc ve chat luong giao duc hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo.

Từ năm 2020 đến năm 2024, tỉnh có 380 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia (23 giải Nhất, 113 giải Nhì, 129 giải Ba, 115 giải Khuyến khích); 4 học sinh đoạt giải quốc tế (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng); điểm trung bình môn thi tốt nghiệp THPT có 2 năm xếp thứ Nhất, 2 năm xếp thứ Nhì và 1 năm xếp thứ Ba toàn quốc.

Đặc biệt, điểm thi tốt nghiệp môn Toán của tỉnh Nam Định dẫn đầu toàn quốc 10 năm liền. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ được chú trọng và có bước phát triển, điểm trung bình môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 5 năm qua tỉnh Nam Định đều trong tốp 10 địa phương cao nhất toàn quốc. Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên được quy hoạch ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Đội ngũ nhà giáo được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị dạy học được bổ sung, tương đối đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khu giáo dục thể chất, nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý và hoạt động dạy học.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng, góp phần vào phát triển sự nghiệp 30 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục của tỉnh. Với kết quả toàn diện trên, 5 năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo liên tục được Cụm thi đua số 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng) bình xét, suy tôn, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua và Bằng khen trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Khánh Toàn chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng như những thành tựu đáng tự hào mà các thầy, cô đạt được trong những năm qua.

nam dinh gan 3 thap ky thuoc nhom cac dia phuong dan dau ca nuoc ve chat luong giao duc hinh 2

Lãnh đạo tỉnh Nam Định chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ công chức Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nam Định là mảnh đất địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, bồi đắp cho nguyên khí quốc gia trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, văn hoá... Ngày nay, truyền thống hiếu học của quê hương Nam Định được tiếp nối và phát huy lên tầm cao mới, có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu, chất lượng giáo dục luôn là điểm sáng của cả nước với thành tích gần 3 thập kỷ thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khơi dậy truyền thống văn hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và tận dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, để phát triển Nam Định nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030.

Để thực hiện được yêu cầu đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Sở, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, tham mưu cho tỉnh có những quyết sách đúng đắn, phù hợp, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho giáo dục tỉnh nhà...

Lãnh đạo tỉnh Nam Định chúc ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang của mình, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, góp phần đưa tỉnh Nam Định cùng với cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: