Netflix sẽ cho phép người xem lựa chọn cái kết mình mong muốn

Thứ ba, 02/10/2018 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Netflix dự kiến sẽ cho phép người xem bỏ phiếu cho cái kết mình mong muốn với những sê-ri nổi tiếng như "Black Mirror", trong nỗ lực phát triển ngành truyền hình tương tác, theo như một báo cáo mới đây cho hay.

Sự kiện: Netflix

Báo Công luận
 Ảnh: GI

Netflix, một trong những ông lớn trong ngành streaming đang phát triển những tập đặc biệt cho phép người xem có thể lựa chọn diễn biến câu chuyện mình mong muốn, theo như báo cáo mới của Bloomberg cho hay.

Netflix trước đó đã ra mắt chương trình hoạt hình "Puss in Book" cho phép người xem có thể lựa chọn liệu chú mèo đi hia sẽ đấu với một vị chúa hay một cái cây. Sau khi xem hết một phiên bản, trẻ em có thể quay trở lại và xem nốt phiên bản còn lại.

Đây là dự án đầu tiên trong nỗ lực thúc đẩy ngành truyền hình tương tác (interactive TV) đến gần hơn với độc giả. Dự kiến những bước tiếp theo sẽ xuất hiện trên một tập của sê-ri phim nổi tiếng "Black Mirror".

Theo Bloomberg cho biết, những câu chuyện được phát triển trên phim người lớn sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ con.

Việc phát triển một show truyền hình mang tính "lựa chọn chuyến phiêu lưu mà người xem mong muốn" cũng sẽ làm khâu sản xuất trở nên phức tạp hơn. Thêm vào đó, khâu phát sóng và nhượng quyền cũng sẽ gặp nhiều thử thách khi đây là loại hình phát sóng chưa bao giờ được thử nghiệm.

"Trong khi một bộ phim bình thường có 100 trang kịch bản, việc đan xen các lựa chọn sẽ khiến kịch bản trở nên dài và phức tạp hơn, và khâu sản xuất phải bao phủ mọi viễn cảnh có thể", Bloomberg viết. "Những nhà biên kịch và nhà làm phim vẫn đang xem xét xem liệu loại hình truyền hình này sẽ có ảnh hưởng thế nào tới thu nhập cũng như công việc của họ".

Netflix hiện chưa đưa ra bình luận gì về việc này.

Hoàng Việt (Theo NYP)

Tin khác

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo
Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

(CLO) Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu 'Hành trình chinh phục bầu trời'

Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu "Hành trình chinh phục bầu trời"

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình chinh phục bầu trời”. Chương trình nhằm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày truyền thống của Đoàn Bay 919 thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1/5/1959 - 1/5/2024).

Nghề báo