Nếu không tháo nút về y tế, kinh tế Việt Nam sẽ có tình trạng "lờ vờ"

Nếu không tháo được nút về y tế, kinh tế Việt Nam sẽ có tình trạng lờ vờ

Đầu tháng 3, Bộ Y tế đã có đề xuất cho F0, F1 đi làm, ngay cả trong thời gian cách ly. Trong đó, riêng với các trường hợp F1 có mong muốn làm việc trực tiếp, Bộ Y tế đề xuất cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực làm việc dành riêng cho các trường hợp là F1, đảm bảo khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm.

neu khong thao nut ve y te kinh te viet nam se co tinh trang lo vo hinh 1

Cho tới thời điểm hiện tại, các địa phương đang có phản ứng trái chiều với đề xuất của Bộ Y tế.

Cho tới thời điểm hiện tại, các địa phương đang có phản ứng trái chiều với đề xuất của Bộ Y tế. Đa phần các địa phương đều dè dặt khi cho phép F1 làm việc trở lại.

Ở chiều ngược lại, Long An và Cà Mau là hai tỉnh đầu tiên hưởng ứng đề xuất của Bộ Y tế cho phép F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thậm chí, ngày 17/3 vừa qua, UBND Cà Mau  ban hành quyết định chính thức cho F0 được đi làm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quy định này có hiệu lực ngay khi ban hành. 

Nhận định về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Phó Trưởng Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Học viện Tài chính nhấn mạnh: Một trong những yếu tố bắt buộc để kinh tế tăng trưởng theo mục tiêu của Chính phủ đề ra là phải đảm bảo đủ lực lượng lao động cho các doanh nghiệp.

Trên thực tế, việc quy định F0, F1 không được đi làm, phải cách ly đã khiến rất nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng.

“Kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro về các chính sách liên quan tới y tế. Nếu vẫn quy định F1 phải cách ly, không được đi làm sẽ khiến nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động. Hiện tại, mỗi ngày Việt Nam có hàng chục nghìn ca nhiễm mới, tức là sẽ có hàng triệu F1. Như vậy, nếu nghỉ hết thì cửa cải ở đâu mà ra”, ông Cường thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Chính vì vậy, PGS.TS Vũ Sỹ Cường đề nghị điều chỉnh lại chính sách y tế. Trong đó, ông Cường đề xuất F1 được đi làm, kể cả trực tuyến hay trực tiếp để đảm bảo lực lượng lao động. Đồng thời, khi F1 đi làm trở lại, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo người lao động đeo khẩu trang và thực hiện 5K. 

Ông Cường nhấn mạnh, để nền  kinh tế không nghẽn thì phải tháo nút là quy định của ngành y tế. Nếu không tháo được nút này tình trạng sẽ lờ vờ. 

“Việc thay đổi chính sách y tế rất quan trọng cho cả đất nước. Bỏ quy định F1 phải nghỉ việc cách ly. Nếu không, không chỉ có doanh nghiệp mà tất cả các cơ quan đơn vị cũng sẽ thiếu người làm việc. Nếu vẫn giữ quy định F1 phải nghỉ việc cách ly như hiện nay sẽ dẫn tới nguy cơ thiếu cung. Đang lạm phát vì chi phí đẩy mà nếu thiếu cung thì giá lại càng lên”, ông Cường nhấn mạnh.

Cần cắt bỏ những quy định lỗi thời

Bên cạnh việc các địa phương dè chừng cho phép F1 đi làm trở lại, hiện nay, Việt Nam vẫn còn tồn tại một số quy định được rất nhiều chuyên gia cho rằng không cần thiết và đang cản trở cho kinh tế tăng trưởng. Đơn cử như quy định quét mã QR.

“Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều nơi  không có quét mã QR vẫn phải khai báo bằng giấy theo cách thủ công, những thủ tục này không để làm gì mà chỉ làm cho chi phí thực hiện tăng lên, và làm người nước ngoài e ngại hơn, làm mọi người ngại dịch chuyển hơn”, PGS.TS Vũ Sỹ Cường nói.

neu khong thao nut ve y te kinh te viet nam se co tinh trang lo vo hinh 2

Mặc dù ở thời điểm này các doanh nghiệp chưa sản xuất hết công suất, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt lao động ở mức khá nghiêm trọng.

Theo bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị với các địa phương và các ngành kinh tế trọng điểm để nắm bắt tình hình thiếu hụt về lao động.

 Đặc biệt qua phản ánh của các cấp công đoàn, mặc dù ở thời điểm này các doanh nghiệp chưa sản xuất hết công suất, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt lao động ở mức khá nghiêm trọng.

Chẳng hạn như tại tỉnh Bình Dương, theo con số báo cáo, hiện tại đang thiếu hụt khoảng 90.000 lao động, Long An thiếu hụt khoảng 51.000 lao động, Hải Phòng trên 50.000 lao động, Tây Ninh 46.000 lao động, hay như là Bắc Ninh khoảng 25 đến 30.000 lao động và Hà Nội là khoảng 26.000 lao động như vậy là nhu cầu thiếu hụt lao động….Điều này thực sự gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp trong việc bố trí, ổn định sản xuất

Nếu không có được những giải pháp ngay lập tức thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cả chuỗi cung ứng cũng như kế hoạch phục hồi kinh tế của nước ta trong năm nay”. 

Xem thêm

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: