Nga liên tiếp báo tin thắng trận, Ukraine chật vật kháng cự

(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (18/5) cho biết, lực lượng của họ đã tiếp tục chiếm được ngôi làng Starytsia trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv. Quân đội Nga còn liên tiếp báo tin thắng trận từ nhiều chiến tuyến khác trong cuộc xung đột với Ukraine.

Nga đạt bước tiến mới ở Kharkiv

Nghị sĩ Nga Viktor Vodolatsky cho biết việc kiểm soát Starytsia sẽ giúp Nga đã cắt hoàn toàn nguồn cung cấp đạn dược và dự trữ cho quân đội Ukraine tại thành phố Volchansk, qua đó loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa bắn phá đối với Vùng Belgorod của Nga.

Ông nói rằng điều này "có ý nghĩa quân sự và chiến thuật quan trọng vì chúng tôi cắt hoàn toàn nguồn cung cấp quân dự bị và đạn dược cho phần còn lại của Volchansk bằng cách chặn các con đường từ phía bắc".

nga lien tiep bao tin thang tran ukraine chat vat khang cu hinh 1

Quân đội Nga đang giành được nhiều bước tiến trên các mặt trận trong cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: TASS

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía bắc của Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Starytsia và tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng ngự của đối phương.

Bên kia chiến tuyến, Ukraine vẫn đang phải chiến đấu trong tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn được, dẫn tới những thất bại liên tiếp gần đây trên mặt trận dài hơn 1000 km với Nga, từ phía nam, phía đông và cả phía bắc.

Đối với chỉ huy pháo binh Oleksandr Kozachenko của Ukraine, đạn dược viện trợ từ Mỹ không thể đến đủ nhanh, trong khi anh và các đồng đội của mình phải vật lộn để ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga.

Lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp cho đơn vị anh từng bắn 100 quả đạn mỗi ngày về phía đối phương, giờ đây thường giảm xuống còn dưới 10 quả. “Thật là xa xỉ nếu chúng tôi có thể bắn được 30 quả đạn pháo”, anh nói.

Mỹ cho biết họ đang chuyển đạn dược và vũ khí tới Ukraine sau khi Quốc hội nước này đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD sau nhiều tháng trì hoãn. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 5, nhiều đơn vị pháo binh ở tiền tuyến phía đông Ukraine cho biết họ vẫn đang chờ viện trợ và phải hạn chế hoạt động trước bước tiến mạnh mẽ của Nga.

Các xạ thủ thuộc Lữ đoàn pháo binh số 148 của Kozachenko và Lữ đoàn pháo binh số 43, đều ở khu vực Donetsk, cho biết họ rất cần thêm đạn 155 mm cho các khẩu pháo phương Tây.

Nga giành được nhiều lãnh thổ hơn

Các lực lượng Nga đang cho thấy sự áp đảo trên chiến trường, với số lượng đông hơn và mạnh hơn đáng kể so với quân phòng thủ Ukraine. Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khắp khu vực phía đông Donbas trong những tháng gần đây, cũng như đã bắt đầu tấn công dọc biên giới phía đông bắc Ukraine từ tuần trước.

Theo Pasi Paroinen, nhà phân tích quân sự của Black Bird Group, Nga đã giành được nhiều lãnh thổ vào năm 2024 hơn so với lãnh thổ từng bị mất trong cuộc phản công được thổi phồng quá mức của Ukraine vào mùa hè năm 2023.

Paroinen cho biết, lực lượng Nga đã tuyên bố chủ quyền 654 km2 kể từ đầu năm nay, vượt xa con số 414 km2 đã mất vào tay Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 1/10 năm ngoái. Ông nói thêm rằng Nga đã giành được 222 km2 lãnh thổ chỉ kể từ ngày 2/5.

Đại tá Pavlo Palisa, người chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine đang chiến đấu gần thị trấn chiến lược quan trọng Chasiv Yar, cho biết ông tin rằng Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn nhằm phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở phía đông.

Điều này lặp lại tuyên bố của chỉ huy lực lượng lục quân Ukraine, người tuần trước cho biết ông dự đoán cuộc chiến sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong hai tháng tới khi Nga sẽ tận dụng khoảng thời gian Ukraine đang chờ đợi viện trợ từ phương Tây này để tổng tấn công.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là giai đoạn khó khăn đối với các lực lượng vũ trang Ukraine”, Palisa nói và cho biết thêm rằng ông tin rằng Nga muốn chiếm đóng toàn bộ khu công nghiệp Donbas vào cuối năm nay.

Bùi Huy (theo TASS, Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: