Nga nói việc ông Trump cắt viện trợ sẽ là dấu chấm hết với quân đội Ukraine

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, ông Polyanskiy cáo buộc chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden cố tình gia tăng hỗ trợ cho Ukraine, nhằm tạo ra một "mớ hỗn độn" tại Nga và gây áp lực cho đội ngũ mới của Nhà Trắng.

nga noi viec ong trump cat vien tro se la dau cham het voi quan doi ukraine hinh 1

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy.

Ông cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang "sợ hãi" trước khả năng ông Trump quay lại nắm quyền và có lý do để lo ngại: "Nếu ông Trump cắt giảm viện trợ, điều đó đồng nghĩa với 'bản án tử hình' cho quân đội Ukraine. Và dù không cắt viện trợ, chính quyền mới chắc chắn sẽ kiểm tra lại toàn bộ các khoản hỗ trợ đã cung cấp cho Kiev".

Ông Trump đã quyết định bổ nhiệm Tướng về hưu Keith Kellogg làm đặc phái viên cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kế hoạch của ông Kellogg, được trình bày trước đó bao gồm: đóng băng các tuyến chiến sự tại vị trí hiện tại, thúc đẩy Kiev và Moscow ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Polyanskiy chỉ trích quyết định của chính quyền ông Biden và các đồng minh châu Âu cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cảnh báo rằng điều này đã “đặt thế giới bên bờ vực của xung đột hạt nhân toàn cầu”.

"Chúng tôi tin rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí chống lại các cơ sở quân sự của các quốc gia cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ chúng tôi", ông Polyanskiy cho biết.

Tại cùng phiên họp, Trợ lý Tổng thư ký LHQ Miroslav Jenca bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa gần đây của Nga vào Ukraine, gọi đây là "sự phát triển nguy hiểm và leo thang nghiêm trọng".

Đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood khẳng định Washington sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phòng không, nhằm giúp Kiev có ưu thế trên chiến trường: "Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ an ninh để đảm bảo Ukraine có được vị trí tốt nhất".

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Mỹ ký thỏa thuận với ngành khoáng sản Nigeria

Mỹ ký thỏa thuận với ngành khoáng sản Nigeria

(CLO) Chính phủ Nigeria và Mỹ vừa chính thức ký Thỏa thuận khung về hợp tác đầu tư khoáng sản thiết yếu, mở đường cho dòng vốn từ Washington chảy vào ngành tài nguyên trị giá ước tính 700 tỷ USD của quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Những điểm nhấn quan trọng từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc

Những điểm nhấn quan trọng từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24/9, trong một chuyến thăm cấp nhà nước mang tính nghi lễ trang trọng, nơi các chủ đề thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và sự cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa hai cường quốc trở thành tâm điểm.

Không quân Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 cải tiến

Không quân Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 cải tiến

(CLO) Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) thuộc Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Rostec của Nga đã chính thức bàn giao một lô máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 mang cấu hình kỹ thuật mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) vào ngày 24/9.

Afghanistan cảnh báo đáp trả sau cuộc không kích của Pakistan

Afghanistan cảnh báo đáp trả sau cuộc không kích của Pakistan

(CLO) Afghanistan cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào 3 tỉnh của nước này, trong khi Pakistan nói các cuộc tấn công nhắm vào 10 địa điểm được cho là nơi cất giữ và phóng máy bay không người lái.

Cỡ chữ bài viết: