Ngắm áo quan nhất phẩm nguyên vẹn lần đầu ra mắt công chúng ở Huế

(CLO) Chiều 27/6, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã tổ chức triển lãm “Chế độ y qua triều Nguyễn”. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2022 và đây cũng là lần đầu tiên công chúng ở Huế được chiêm ngưỡng một bộ trang phục quan triều Nguyễn quý giá như thế.

Cuộc triển lãm độc đáo này trưng bày 9 bộ trang phục xưa dưới triều Nguyễn, bao gồm áo dài của hoàng gia, quan lại, cung nữ trong cung cấm. Đây là những bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập áo dài xưa của hai nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn và Nguyễn Hữu Hoàng (Huế).

Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã tổ chức triển lãm

Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã tổ chức triển lãm "Chế độ y qua triều Nguyễn" trong dịp diễn ra Festival Huế 2022

Đặc biệt tại triển lãm, công chúng yêu cổ phục xứ Huế được chiêm ngưỡng chiếc áo quan đại thần trên nhất phẩm còn khá nguyên vẹn lần đầu tiên ra mắt công chúng của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng.

Chiếc áo đại lễ phục màu vàng, thêu rồng 4 móng và chim phượng hoàng có chiều dài 125cm, bề dài sải tay hơn 2m. Chiếc áo còn khá nguyên vẹn và rơi vào niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX.

Theo nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng, chiếc áo này được ông sưu tập ở tỉnh Quảng Trị. Qua hình thức chiếc áo, ông Hoàng nói rằng có thể đây là áo của một quan đại thần trên nhất phẩm, có thể là phụ chính đại thần.

Lần đầu tiên công chúng Huế được chiêm ngưỡng bộ trang phục của quan thượng thư trên nhất phẩm

Lần đầu tiên công chúng Huế được chiêm ngưỡng bộ trang phục của quan thượng thư trên nhất phẩm

Đây là bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập áo dài xưa của hai nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn và Nguyễn Hữu Hoàng (Huế)

Đây là bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập áo dài xưa của hai nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn và Nguyễn Hữu Hoàng (Huế)

Điều ấn tượng là bộ trang phục còn khá nguyên vẹn

Điều ấn tượng là bộ trang phục còn khá nguyên vẹn

Công chúng Huế vào thăm quan tại triển lãm

Công chúng Huế vào thăm quan tại triển lãm

Nhiều khách tham quan trầm trồ trước độ tinh sảo của những trang phục triều Nguyễn

Nhiều khách tham quan trầm trồ trước độ tinh sảo của những trang phục triều Nguyễn

“Chiếc áo này có khổ rất rộng, to hơn sơ với thân hình trung bình của người Việt cùng thời. Có thể chủ nhân chiếc áo này phải có thân hình rất cao to và cũng không ngoại trừ khả năng là áo của một vị quan Tây”, ông Hoàng nói.

Bên cạnh chiếc áo quan trên nhất phẩm, triển lãm cũng trưng bày chiếc áo lễ phục của hoàng thái hậu triều Nguyễn. Triển lãm “Chế độ y qua triều Nguyễn” kéo dài từ ngày 27/6 đến hết ngày 7/7. 

Cũng trong ngày 27/6, rất nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện của Festival Huế 2022 đã diễn ra như Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại sân khấu Ngọ Môn, Lễ hội ẩm thực đường phố, Đêm nhạc EDM... Rất đông người dân Huế, du khách trong và ngoài nước đã được thưởng thức những sắc màu văn hóa vô cùng đặc sắc và hấp dẫn.

Hữu Tín-Quang Hùng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: