Ngắm linh vật ‘Phúc Mã Phi Xuân’ tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2026

(CLO) Linh vật "Phúc Mã Phi Xuân" lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng, kết hợp công nghệ chiếu sáng hiện đại, tạo hiệu ứng nổi bật.

Đường hoa Home Hanoi Xuan chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân” vừa khai trương tại Khu đô thị Mailand Hanoi City và sẽ diễn ra xuyên suốt dịp Tết Bính Ngọ 2026.

1(2).jpg
Khi trời dần tối, đường hoa lên đèn lung linh tạo nên cảnh sắc ấn tượng

Đây là mùa thứ 6 liên tiếp, đường hoa Home Hanoi Xuan được tổ chức, tiếp tục trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Du khách check in cùng hình tượng linh vật Phúc Mã Phi Xuân
Hình tượng Phúc Mã - điểm nhấn nghệ thuật của đường hoa - gửi gắm thông điệp khai vận đón phúc, hanh thông và khởi sắc trong năm mới Bính Ngọ

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc tái hiện không gian Tết truyền thống trong lòng thành phố ngày càng mang nhiều ý nghĩa. Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 vì thế không chỉ là hoạt động trang trí cảnh quan, mà còn là cách kể lại câu chuyện Tết Việt thông qua ngôn ngữ thị giác và trải nghiệm cộng đồng.

5(1).jpg
Linh vật ngựa nổi bật giữa vườn hoa và ánh sáng

Theo đó, Home Hanoi Xuan được xây dựng như một không gian văn hóa mở, nơi các giá trị Tết Việt được tiếp cận theo cách gần gũi, phù hợp với nhịp sống đương đại, đặc biệt với thế hệ trẻ và các gia đình sống trong khu đô thị.

10(1).jpg
Góc check in do Ban tổ chức bố trí cũng có hình linh vật ngựa

Sự kiện cũng gắn với định hướng mở rộng các không gian văn hóa sáng tạo của Hà Nội, trong bối cảnh Thủ đô là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

11.jpg
Không gian đường hoa được thiết kế như một hành trình trải nghiệm liền mạch, kể lại câu chuyện Tết Việt

Với chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân”, không gian đường hoa được thiết kế như một hành trình trải nghiệm liền mạch, dẫn dắt người xem qua các chặng khởi sinh - khai vận - lan tỏa phúc lành.

16.jpg
Du khách ghi lại khoảnh khắc đầu xuân tại đường hoa

Điểm nhấn trung tâm là linh vật Phúc Mã cao 7m, dài 10m, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng. Tác phẩm được tạo tác bằng nghệ thuật sơn mài truyền thống, kết hợp công nghệ chiếu sáng hiện đại, tạo hiệu ứng nổi bật cả ban ngày lẫn ban đêm.

14.jpg
Không gian đường hoa thu hút gia đình, đặc biệt là trẻ em, thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống

Hình ảnh Phúc Mã tung vó giữa không gian hoa xuân được xây dựng như biểu tượng của chuyển động và bứt phá, đại diện cho sức sống và tiềm năng phát triển của khu vực phía Tây Hà Nội.

13.jpg
Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 tái hiện sinh động các giá trị văn hóa truyền thống Tết Việt trong hơi thở đương đại

Bên cạnh đường hoa, phố đi bộ Pont de Long Bien cũng được phát triển thành không gian văn hóa - nghệ thuật với các hoạt động biểu diễn đường phố, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và khu vui chơi dành cho gia đình, trẻ em.

4(1).jpg
Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 với nhiều không gian trưng bày, tiểu cảnh nghệ thuật

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 diễn ra từ ngày 7/2 đến 22/2 (20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ). Sự kiện mở cửa tự do cho người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: