Ngành Hải quan thu 4 tháng đầu năm đạt 40,62% dự toán năm 2021

(CLO) 4 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK đạt tổng trị giá kim ngạch ước tính khoảng 204,91 tỷ USD, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó tổng trị giá XK ước đạt 103,4 tỷ USD, tăng 27,7% và tổng trị giá NK ước đạt 101,51 tỷ USD, tăng 29,4%. Tính chung trong 4 tháng, cả nước dự kiến vẫn xuất siêu 1,89 tỷ USD, thấp hơn con số xuất siêu 2,54 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Cục Thuế XNK, nhờ chủ động tạo thuận lợi cho DN thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan và hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước phục hồi tạo đà cho kim ngạch XNK của các nhóm hàng nguyên liệu sản xuất XK tăng trưởng mạnh, trong đó có nhiều mặt hàng XNK có thuế xuất cao như ô tô, máy móc thiết bị, sắt thép… đã giúp cho số thu thuế XNK tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngành Hải quan thu 4 tháng đầu năm đạt 40,62% dự toán năm 2021. Ảnh: Dương Lâm

Ngành Hải quan thu 4 tháng đầu năm đạt 40,62% dự toán năm 2021. Ảnh: Dương Lâm

Cụ thể, kim ngạch NK của một số mặt hàng chính tăng so với cùng kỳ năm trước như máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 14,58 tỷ USD, tăng 29,5%; ô tô nguyên chiếc các loại ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 57,2%; sắt thép các loại ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 36,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 21,6 tỷ USD, tăng 22,6%; điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 6 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số mặt hàng có số thu lớn như ô tô nguyên chiếc tăng thu khoảng 2.500 tỷ đồng; điện thoại các loại tăng thu gần 1.000 tỷ đồng; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng tăng thu khoảng 2.500 tỷ đồng; sắt thép và kim loại thường tăng thu khoảng 2.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước...

Ngoài ra, trong quý 1, giá dầu thô tăng lên gần 60 USD/1 thùng, giá cả một số nguyên liệu và chi phí vận tải tăng cũng là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến tăng thu NSNN.

Thống kê cho thấy, tính thời điểm hiện tại, toàn ngành Hải quan thu đạt 127.946 tỷ đồng, đạt 40,62% dự toán, đạt 38,65% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 22,63% so với cùng kỳ năm 2020. Để có kết quả này, không chỉ từ tín hiệu tích cực do một số mặt hàng có kim ngạch lớn mang lại mà còn là sự tích cực của các đơn vị nòng cốt.

Trong đó, số thu tăng mạnh ở một số cục hải quan có kim ngạch NK ô tô, sắt thép các loại tăng nhiều như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; kim ngạch NK điện thoại tăng như Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Ngoài ra, một số cục hải quan tăng thu từ nguồn máy móc thiết bị phục vụ dự án đầu tư như Cục Hải quan Quảng Trị, Gia Lai, Cà Mau, Quảng Bình,...

Dương Lâm

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: