Ngày 26/5, ASEAN ghi nhận 21.516 ca mắc COVID-19 và 406 ca tử vong

(CLO) Theo thống kê của trang worldometers.info, trong ngày 26/5, các nước ASEAN ghi nhận thêm 21.516 ca mắc COVID-19 và 406 ca tử vong.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Ảnh: THX

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Ảnh: THX

Đến nay, tổng số ca bệnh COVID-19 trong khu vực ASEAN đã tăng lên 3.903.113 ca trong khi số ca tử vong được ghi nhận là 76.747 trường hợp.

Indonesia vẫn là ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á với số ca bệnh mới trong ngày hôm qua là 5.034 và thêm 144 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc bệnh ở nước này hiện là 1.791.221 ca và đã có 49.771 người tử vong. Trong 1 ngày qua, Indonesia là nước có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á và số ca bệnh mới nhiều thứ ba.

Tại Philippines, trong ngày 26/5, nước này có thêm 5.310 ca bệnh và 150 ca tử vong. Đồng thời, số ca mắc COVID-19 đã ghi nhận được kể từ đầu dịch là 1.193.976 và đã có 20.169 người không qua khỏi.

Trong khi đó, Malaysia có số ca bệnh mới phát sinh cao nhất trong khu vực, với 7.478 ca được ghi nhận trong ngày hôm qua cùng với 63 ca tử vong. Số ca bệnh tai nước này đã vượt qua nửa triệu (533.367 ca) và số trường hợp tử vong hiện là 2.432 người.

Những ngày gần đây, Malaysia đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 mới, buộc chính phủ phải áp dụng biện pháp hạn chế đi lại trên toàn quốc cho tới hết tháng 6 để ngăn chặn virus tiếp tục lây lan.

Đáng chú ý, số liệu mới nhất cho thấy số ca mắc ở trẻ em và trẻ sơ sinh đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob trẻ em và trẻ sơ sinh hiện trở thành nhóm có nguy cơ cao thứ hai, chỉ sau nhóm người cao tuổi. Ông Ismail Sabri Yaakob cho biết đã có 48.261 trẻ em tại Malaysia bị nhiễm COVID-19, trong đó có 6.290 là trẻ dưới 18 tháng tuổi.

Ngày 26/5, nhà chức trách Thái Lan công bố số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 41 ca, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 873 ca kể từ đầu dịch. Thái Lan cũng công bố thêm 2.455 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 137.894 ca.

Chính quyền Thái Lan ngày 26/5 cho biết nước này sẽ sửa đổi chiến lược tiêm chủng quốc gia, đặt trọng tâm vào các vùng và lĩnh vực bị ảnh hưởng nhất và nơi các ổ dịch có nhiều khả năng xuất hiện nhất, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng thấp trong khi đất nước đang đối mặt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng.

Chính phủ Thái Lan mới đây cũng đã quyết định kéo dài thời gian tiêm liều thứ hai của vaccine AstraZeneca lên 16 tuần, thay vì 10 tuần như trước đây, nhưng khẳng định việc trì hoãn sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến phản ứng miễn dịch với COVID-19.

Dự kiến, Thái Lan sẽ bắt đầu tiêm chủng đại trà từ tháng tới. Trong số hơn 66 triệu người dân Thái Lan, đến nay mới chỉ 2,5 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) cảnh báo tình trạng thiếu hụt vaccine có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tiêm chủng quốc gia. FTI kêu gọi chính phủ cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu thêm vaccine từ nhiều nhãn hiệu khác nhau, trong khi những tin tức gần đây cho thấy một số bệnh viện đã đình chỉ việc tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca do tình trạng khan hiếm vaccine này.

Campuchia ngày 26/5 ghi nhận thêm 660 ca mắc COVID-19, trong đó 626 ca lây nhiễm cộng đồng và 34 ca nhập cảnh. Ngoài ra, con số tử vong đã tăng thêm 7 ca, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 190 ca.

Trong báo cáo cập nhật hàng tuần công bố tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 25/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng Campuchia vẫn là một trong số ít các quốc gia ở Đông Á có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tính trên dân số ở mức thấp. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 26.989 ca nhiễm, trong đó 19.722 người đã hồi phục.

Trong khi đó, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia đang tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến ngày 24/5/2021, tỷ lệ tiêm phòng tại nước này đã đạt gần 23%, tương đương với 2.280.875 người trên tổng số 10 triệu người dự kiến sẽ được tiêm. Theo số liệu của Ủy ban quốc gia về tiêm phòng COVID-19 của Campuchia, đã có 1.646.994 người được tiêm mũi thứ hai.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: