ASEAN thêm 16.720 ca mắc COVID-19 và 356 ca tử vong trong ngày 18/5

(CLO) Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 18/5, các nước ASEAN ghi nhận thêm 16.720 ca mắc COVID-19 và 356 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 3.734.376 trường hợp và 73.944 ca tử vong.
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng ngừa COVID-19 tại Selayang, gần Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng ngừa COVID-19 tại Selayang, gần Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 172 ca. Philippines ghi nhận 110 ca tử vong, Malaysia thêm 47 ca, Thái Lan thêm 35 ca, và Campuchia thêm 2 ca.

Với 4.185 ca nhiễm mới phát sinh trong ngày 18/5, Indonesia tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực. Đến nay nước này ghi nhận tổng cộng 1.748.230 ca bệnh và 48.477 ca tử vong.

Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến trên kênh Youtube chính thức của Phủ Tổng thống ngày 18/5, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi cho hay, nước này đã phát hiện 26 ca nhiễm các biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở Anh, Ấn Độ và Nam Phi.

Trong khi đó, Philippines ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới ở mức cao nhất khu vực, với 4.487 ca nhiễm trong ngày 18/5. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 1.154.388 ca bệnh, trong đó có 19.373 ca tử vong và 1.082.723 ca bình phục.

Đến nay, Philippines đã phân phối được hơn 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay. Tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu đưa những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế, lực lượng cảnh sát và quân đội vào danh sách đối tượng có thể được tiêm vaccine. Ông cũng nhấn mạnh cần tiêm chủng cho các cộng đồng dân cư nghèo đông đúc tại khu vực đô thị Manila, tâm điểm của dịch bệnh tại Philippines.

Sau một ngày ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm mới, ngày 18/5, số ca nhiễm mới tại Thái Lan giảm xuống 2.473 ca và 35 ca tử vong mới. Trong số những ca tử vong mới có bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay, mới 2 tháng tuổi và bị bệnh tim.

Làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại Thái Lan bùng phát hồi tháng 4 vừa qua đến nay đã làm số ca nhiễm mới tăng hơn 3 lần, số ca tử vong tăng 6 lần. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Thái Lan đã tăng lên 649 ca, trong đó hơn 500 ca ghi nhận trong làn sóng thứ 3.

Tổng số ca bệnh tại Thái Lan cũng tăng lên 113.555 ca, trong đó 2.450 ca lây nhiễm trong nước. Trong số những ca lây nhiễm trong nước khoảng 680 ca được phát hiện thông qua xét nghiệm hàng loạt tại các nhà tù.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Malaysia. Ngày 18/5, Malaysia thông báo 4.865 ca mắc mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 31/1 và cũng là số ca nhiễm mới trong ngày cao thứ 4 kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này. Trước đó, ngày 17/5, nước này ghi nhận 45 ca tử vong vì COVID-19, mức tăng trong một ngày cao nhất từ trước đến nay.

Quan chức cấp cao của Bộ Y tế Malaysia, Tiến sỹ Noor Hisham Abdullah cho biết, tính tới ngày 17/5, hệ số lây nhiễm cơ bản (RO) ở Malaysia là 1,06 (1 người lây cho 1,06 người), nhưng 4 bang có RO ở mức trên 1,2. Đứng đầu là bang Pahang có RO là 1,25, tiếp đó là bang Kedah với RO - 1,24, bang Perak và bang Terengganu đều có RO là 1,22. Trước đó, ngày 14/5, Bộ Y tế Malaysia cảnh báo nếu RO cả nước trên 1,2, số ca nhiễm mới ở nước này có thể lên tới 9.000 ca/ngày vào tháng 6 tới.

Bệnh nhân COVID-19 ra viện sau khi được điều trị khỏi tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX

Bệnh nhân COVID-19 ra viện sau khi được điều trị khỏi tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX

Bộ Y tế Campuchia trưa 18/5 ra thông cáo cho biết nước này có thêm 345 ca mắc mới bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 344 ca lây nhiễm cộng đồng và 1 ca nhập cảnh.

Đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 22.889 ca nhiễm, trong đó 14.343 người đã hồi phục và 156 người tử vong. Trả lời trang mạng Fresh News, Phó Đô trưởng Phnom Penh Keut Chhe cho biết kể từ ngày 19/5, Phnom Penh sẽ gần như không còn “Khu vực Đỏ” vì số các ca mắc COVID-19 giảm nhanh tại thủ đô. Một số chợ có thể mở cửa trở lại sau ngày 21/5, nhưng chỉ được bán các mặt hàng cần thiết trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch. Phó Đô trưởng Phnom Penh cũng khẳng định việc phân chia khu vực để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại Phnom Penh đã đạt được thành công lớn trong việc kiểm soát “sự cố cộng đồng ngày 20/2”.

Tuy nhiên, trong khi dịch bệnh hạ nhiệt tại Phnom Penh thì các tỉnh, thành khác tại Campuchia tiếp tục phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mạnh khiến Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng phải kêu gọi người đứng đầu các địa phương trên cả nước tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: