Ngày 29/4, ASEAN ghi nhận trên 20.000 ca COVID-19

(CLO) Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 29/4, tại 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 20.340 ca mắc COVID-19 và 360 ca tử vong.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: news.cn

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: news.cn

Trong ngày 29/4, tại 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 20.340 ca mắc COVID-19 và 360 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại ASEAN lên 3.382.582, trong đó 67.537 người tử vong.

Trong ngày 29/4, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất là Philippines với 8.276 ca. Tiếp đó là Indonesia với 5.833 ca, Malaysia với 3.332 ca, Thái Lan với 1.871 ca, Campuchia với 880 ca. Các quốc gia còn lại có số ca mắc mới dưới 100 ca.

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Indonesia (218 ca), Philippines (114 ca), Malaysia (15 ca), Thái Lan (10 ca) và Camuchia (3 ca).

Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 880 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Hiện tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Campuchia là 12.641 ca. Cũng trong ngày 29/4, các cơ quan chức năng Campuchia thông báo 3 ca tử vong tại Tbong Khmum và Phnom Penh.

Ngày 29/4, Bộ Y tế Philippines thông báo quốc gia này ghi nhận thêm 8.276 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh trên cả nước lên là 1.028.738 ca.

Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại Philippines cũng tăng thêm 114 ca trong một ngày qua, lên tổng số 17.145 ca.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29/4, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, cho biết làn sóng dịch bệnh mới nhất tại nước này đã qua thời kỳ đỉnh điểm trong tuần đầu tiên của tháng 4 và gần một nửa số ca mắc được ghi nhận ở vùng đô thị Manila.

Dù vậy, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cảnh báo tỷ lệ ca nhiễm hằng ngày tại Philippines tính trung bình vẫn đang ở ngưỡng nguy hiểm.

Chiều 29/4, Lào thông báo ghi nhận 68 ca mắc mới COVID-19 tại 8 tỉnh/thành trên cả nước sau khi có kết quả xét nghiệm 2.817 mẫu xét nghiệm thu thập trong ngày 28/4.

Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục có số người mắc mới cao nhất với 34 ca, tiếp đó là tỉnh Champasak ghi nhận 11 ca, Bokeo 10 ca, Luang Prang 8 ca... Tính tới thời điểm hiện tại toàn bộ 18/18 tỉnh, thành phố của Lào đều đã áp dụng lệnh phong tỏa; 15/18 tỉnh hoặc thành phố đã có người mắc COVID-19, trong đó có 8/10 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với 9/10 tỉnh của Việt Nam.

Lào đã ghi nhận tổng cộng 672 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 600 ca phát hiện trong tháng 4 này và phần lớn là các ca lây nhiễm cộng đồng.

Hôm qua, Chính phủ Malaysia đã quyết định áp đặt Lệnh hạn chế di chuyển tăng cường (EMCO) tại 9 địa phương thuộc 3 bang ở nước này trong 14 ngày, bắt đầu từ ngày 29/4-12/5.

Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở khuyến nghị của Bộ Y tế Malaysia cũng như đánh giá rủi ro của Ủy ban Kỹ thuật về Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO) nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ở trường học và khu dân cư. Các địa phương phải thực hiện EMCO gồm Maahad Tahfiz Al Azhari thuộc bang Kelantan và Kampung Bangkahulu thuộc bang Negeri Sembilan cùng 2 khu định cư ở Sungai Chalit, 5 khu định cư ở Sungai Klau thuộc bang Pahang.

Trước đó, với việc áp dụng đồng thời MCO và Tình trạng khẩn cấp trong khi thúc đẩy chương trình tiêm chủng, số ca mắc mới COVID-19 ở Malaysia đã giảm và lần đầu tiên trong hơn 3 tháng qua trở về mức 3 chữ số (941 ca trong ngày 29/3).

Tuy nhiên, số ca mắc mới đã tăng cao trở lại sau khi quốc gia Đông Nam Á này nới lỏng một số hạn chế phòng dịch. Từ ngày 15/4 đến nay, số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Malaysia đã trở lại mức trên 2.000 ca và lần đầu tiên trong hơn 2 tháng qua trở lại trên ngưỡng 3.000 ca (ngày 28/4). Các ổ dịch mới vừa được phát hiện tại khu vực dân cư, trường học, mà không phải công sở như giai đoạn dịch bệnh trước.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Malaysia, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 1.477 ca, sau khi ghi nhận thêm 15 ca trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, nhà chức trách Thái Lan đã siết chặt các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh làn sóng thứ 3 tại nước này đã khiến 94 người thiệt mạng từ đầu tháng đến nay.

Theo quy định mới, từ ngày 1/5, tại 6 tỉnh thuộc vùng được kiểm soát đặc biệt, trong đó có thủ đô Bangkok, các cửa hàng ăn uống sẽ không được phục vụ khách tại chỗ, trong khi việc tụ tập trên 20 người bị cấm. Dịch vụ ăn uống tại nhà hàng được cho phép đến 9 giờ tối tại 45 tỉnh "vùng đỏ" và đến 11 giờ tối tại 26 tỉnh "vùng da cam". Các trung tâm mua sắm trên toàn quốc có thể mở cửa đến 9 giờ tối, trong khi các địa điểm giải trí ban đêm và trường học sẽ vẫn đóng cửa.

Thời gian cách ly đối với tất cả những người nhập cảnh sẽ lại được kéo dài thành 14 ngày, bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào. Trước đó, thời gian cách ly đã giảm xuống còn 7 ngày đối với công dân Thái Lan và 10 ngày đối với công dân nước ngoài.

Hiện nay, 73/77 tỉnh của Thái Lan, kể cả thủ đô Bangkok, đã áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, với mức phạt tối đa là 20.000 baht (640 USD) nếu vi phạm. Từ ngày 1/5, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng trên toàn quốc.

Thái Lan ngày 29/4 ghi nhận 1.871 ca nhiễm mới (trong đó có 7 ca nhập cảnh) và 10 ca tử vong. Như vậy, tính đến nay Thái Lan đã xác nhận tổng cộng 63.570 ca nhiễm, trong đó có 188 ca tử vong. Tính riêng trong làn sóng lây nhiễm thứ ba, đã có 34.707 ca nhiễm và 94 ca tử vong.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: