Ngày hội du lịch TP.HCM: “Sống động từng trải nghiệm”

Thứ sáu, 06/05/2022 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 14/5-17/5, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức Ngày hội du lịch lần thứ 18, tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1), với chủ đề “Sống động từng trải nghiệm”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thúc đẩy và kích cầu du lịch tại TP.HCM và các tỉnh khu vực phía nam, diễn ra ngay sau dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo luồng sinh khí mới cho du lịch cả nước và TP.HCM sau ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Ngày hội cũng mong muốn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá các chương trình, sản phẩm mới, kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2022.

ngay hoi du lich tphcm song dong tung trai nghiem hinh 1

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở du lịch TP.HCM phát biểu tại họp báo - Ảnh: VOV

ngay hoi du lich tphcm song dong tung trai nghiem hinh 2

TP.HCM sẽ tổ chức các đoàn famtrip cho các doanh nghiệp địa phương để giới thiệu về sản phẩm mới du thuyền cao cấp trên sông Sài Gòn - Ảnh: internet

ngay hoi du lich tphcm song dong tung trai nghiem hinh 3

Ngày hội du lịch TP.HCM được kỳ vọng thúc đẩy du lịch cho Thành phố cũng như nhiều tỉnh thành trong khu vực - Ảnh: internet

Ngày hội năm nay dự kiến sẽ có trên 100 địa phương, doanh nghiệp tham gia. Trong khuôn khổ ngày hội, còn có các hội thảo về “Liên kết vùng trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao sau đại dịch COVID-19”, “Du lịch Việt Nam- Cơ hội và thách thức hè 2022”.

Nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu với các Travel Blogger; giới thiệu các chương trình du lịch liên kết TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long; cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch TPHCM, cũng được tổ chức.

Ngoài ra, Ngày hội Du lịch TP.HCM còn có chương trình giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi, vở kịch “Thành phố Tình yêu”, chung kết cuộc thi Duyên dáng Áo dài và tìm hiểu, trải nghiệm  sản phẩm du lịch y tế - trị liệu...

ngay hoi du lich tphcm song dong tung trai nghiem hinh 4

Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 được tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám - Ảnh: Mỹ Trinh

Tại buổi họp báo giới thiệu về sự kiện diễn ra ngày 5/5, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở du lịch TP.HCM cho biết thêm: "Trong Ngày hội du lịch năm nay, chúng tôi cũng thúc đẩy hoạt động liên kết vùng. Chúng tôi sẽ tổ chức các tour famtrip cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về du lịch của các tỉnh thành tới tham gia ngày hội được trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới của TP.HCM như: tour trực thăng “Ngắm TP.HCM từ trên cao”, tour du thuyền, tour TP. Thủ Đức. Đây là những sản phẩm mà chúng tôi đánh giá sẽ đóng góp lớn cho du lịch TP trong thời gian tới”.

Được biết, trong dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, TP. Hồ Chí Minh đã phục vụ 620.000 lượt khách. Công suất phòng đạt 65%-70%, tổng thu từ khách đạt 1.610 tỷ đồng. Đây là con số đáng khích lệ trong bối cảnh ngành du lịch bị gần như “đóng băng” trong khoảng 2 năm do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/5 tại sân khấu chính Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TP.HCM.

Đỗ Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa
Sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024

Sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024

(CLO) 500 quả pháo hoa tầm cao và 150 giàn pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn 15 phút trong đêm tổ chức Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Hấp dẫn các hoạt động và trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư 2024

Ninh Bình: Hấp dẫn các hoạt động và trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư 2024

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 đã diễn ra các hoạt động và trò chơi dân gian như: Hội trại thanh niên; Hội thi kéo chữ "Thái Bình"; Hội thi chọi gà.

Đời sống văn hóa