Nghĩ cho học trò, thầy cô mong thay hoa bằng những tấm thẻ BHYT nghĩa tình

Bức thư ngỏ được thầy Hiệu trưởng Đinh Phú Cường thay mặt tập thể thầy cô giáo nhà trường ký tên, gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm.

“Hằng năm, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng, tuy nhiên số hoa và bánh này chỉ dùng 1 ngày thì lại bỏ, rất phí phạm”- đoạn đầu bức thư viết.

nghi cho hoc tro thay co mong thay hoa bang nhung tam the bhyt nghia tinh hinh 1

Tập thể thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Văn Luông.

Vì vậy, tập thể thầy cô giáo của Trường THCS Nguyễn Văn Luông đề nghị: “Năm nay, do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn sau đại dịch, qua thư ngỏ này, nhà trường kính mong quý doanh nghiệp, quý cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa, bánh kem thì xin đổi hình thức bằng cách tặng thẻ BHYT học sinh để nhà trường phát cho các em học sinh khó khăn...”.

Để những người đọc thư nhiều thông tin hơn trong việc thông cảm, chia sẻ với nhà trường, bức thư thêm đoạn: “Hiện nhà trường có 89 học sinh khó khăn không thể mua được thẻ BHYT học sinh, giá trị mỗi thẻ BHYT học sinh là 680.400 đồng dùng cho 12 tháng của năm 2024”.

Cuối thư, đại diện Trường THCS Nguyễn Văn Luông bày tỏ: “Nhà trường rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của quý cá nhân, đơn vị hảo tâm, quý cha mẹ học sinh nhằm giúp đỡ cho các em học sinh của nhà trường, đồng thời cũng là chính sách an sinh xã hội tốt đẹp”.

Ngay khi lan truyền trên mạng xã hội và báo chí trong ngày hôm nay 17/11 (bức thư được ký hôm 13/11), rất nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ, thậm chí ngợi khen các thầy cô giáo, cũng như cá nhân thầy Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông. Ở TP.HCM, quận 6 lâu nay vẫn là vùng trũng về một số khía cạnh thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội. Bởi vậy, thầy cô nghĩ cho học trò khó khăn, cho an sinh xã hội thực sự là điều trân quý trong dịp 20/11 này.

nghi cho hoc tro thay co mong thay hoa bang nhung tam the bhyt nghia tinh hinh 2

Học sinh trường Nguyễn Văn Luông.

TP.HCM có tiếng là địa phương từ chối nhận hoa, quà dịp kỷ niệm ngành bằng văn bản. Sở GD-ĐT TP.HCM nhiều năm qua thường có văn bản từ chối nhận hoa, quà dịp 20/11. Sở Y tế TP.HCM và nhiều cơ sở y tế vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) cũng có văn bản từ chối nhận hoa và quà. Có điều, biến hoa, quà thành thẻ BHYT học sinh thì mới thấy ở Trường THCS Nguyễn Văn Luông.

Mong các đơn vị, không chỉ trong ngành Giáo dục, mà ở các ngành khác nữa, cũng luôn nghĩ đến vấn đề an sinh xã hội, một nét nghĩa tình trong khi chuyển mình trở nên văn minh, hiện đại hơn.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: