Nghi thức được tổ chức ngay sau Hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới", với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, nhà báo, nhà nghiên cứu, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên chuyên ngành báo chí, truyền thông.
Trong không gian trang nghiêm, mỗi đại biểu cầm trên tay Quốc kỳ Việt Nam, mặt sau in hình Báo Việt Nam Độc lập số 101 - biểu tượng của một di sản báo chí cách mạng được khởi nguồn từ núi rừng Pác Bó cách đây 85 năm.
Các đại biểu cùng lắng nghe giọng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cất vang Quốc ca, tạo nên khoảnh khắc xúc động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của người làm báo đối với sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.
Nghi thức "Truyền lửa" không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa các thế hệ những người làm báo Việt Nam.
Nếu 85 năm trước, từ những trang Báo Việt Nam Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, thì hôm nay, ngọn lửa ấy tiếp tục được trao truyền để bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần dấn thân của những người làm báo trong thời đại mới.
"Ngọn lửa" được truyền đi là ngọn lửa của lý tưởng, của khát vọng cống hiến và của tinh thần "Tâm sáng - Lòng trong - Bút sắc". Đó cũng là thông điệp gửi tới đội ngũ người làm báo hôm nay và thế hệ trẻ đang theo đuổi nghề báo: tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
Khép lại nghi thức, hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng được giương cao trong hội trường như một lời khẳng định về sự tiếp nối của ngọn lửa cách mạng được thắp lên từ Báo Việt Nam Độc lập, tiếp tục đồng hành cùng hành trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.