Nghiên cứu kinh nghiệm, luật pháp quốc tế phục vụ Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Thứ năm, 16/09/2021 21:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách về kinh phí nhằm tạo điều kiện cho các bộ thu hút các chuyên gia, đánh giá thực tiễn, xây dựng có sở lý luận, nghiên cứu kinh nghiệm, luật pháp quốc tế phục vụ việc xây dựng các đề án trong Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khi chủ trì phiên họp để rà soát tiến độ xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phát quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do Ban Chỉ đạo xây dựng đề án giao cho các cơ quan Chính phủ thực hiện vào chiều 16/9/2021.

nghien cuu kinh nghiem luat phap quoc te phuc vu chien luoc xay dung nha nuoc phap quyen xhcn hinh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ trì phiên họp.

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 có 3 cấu phần về xây dựng hệ thống pháp luật, xây dựng nền hành chính nhà nước, và xây dựng nền tư pháp. Dự kiến, tháng 10/2022, Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết về Chiến lược này.

Theo đó, các cơ quan của Chính phủ được phân công chủ trì xây dựng 8 chuyên đề, trong đó Bộ Nội vụ được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng 3 chuyên đề: Chiến lược cải cách hành chính đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bộ Ngoại giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng chuyên đề tác động của quá trình hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bộ Công an được giao chủ trì 2 chuyên đề: Cải cách tư pháp trong cơ quan điều tra đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đổi mới công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng 2 chuyên đề: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; tăng cường, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh giao Bộ Tư pháp sớm trình Kế hoạch chung để triển khai các chuyên đề nêu trên, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt.

Do các chuyên đề có tính bao trùm cao, phức tạp và quan trọng, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ cần phối hợp chặt chẽ trong hỗ trợ, trao đổi tư liệu, kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề.

"Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách về kinh phí nhằm tạo điều kiện cho các bộ thu hút các chuyên gia, đánh giá thực tiễn, xây dựng có sở lý luận, nghiên cứu kinh nghiệm, luật pháp quốc tế phục vụ việc xây dựng các chuyên đề nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức