Ngộ độc bánh mì tái diễn ở Quảng Ngãi, Bộ Y tế kích hoạt điều tra khẩn

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, có 19 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh trên địa bàn. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đang được theo dõi và điều trị tích cực, hiện chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.

Đáng chú ý, đây là vụ nghi ngộ độc bánh mì thứ hai tại Quảng Ngãi chỉ trong thời gian ngắn, sau sự cố hơn 200 người mắc vào cuối năm 2025 do nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Hình ảnh bánh mì heo quay được quảng cáo trên website của tiệm.
Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm khiến hàng chục người nhập viện sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương huy động nguồn lực điều trị, đồng thời nhanh chóng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Người dân từng sử dụng sản phẩm nghi ngờ được khuyến cáo chủ động khai báo với cơ sở y tế khi có triệu chứng.

Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ ngộ độc tương tự.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: