Ngộ độc rình rập từ hàng rong, Bộ Y tế 'tuýt còi' thức ăn đường phố

Thức ăn đường phố là loại hình kinh doanh quen thuộc, tiện lợi, gắn với đời sống đô thị và du lịch đang được đặt dưới “kính hiển vi” của cơ quan quản lý.

Theo Bộ Y tế, dù thời gian qua nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, không ít quán ăn nhỏ lẻ, hàng rong, điểm bán lưu động vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây lo ngại cho người tiêu dùng.

Tại nhiều khu du lịch, phố ẩm thực, hình ảnh quán cơm, tiệm phở, nhà hàng ngày càng văn minh, sạch sẽ: Bàn ghế gọn gàng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, nhân viên mang bảo hộ, khu sơ chế, chế biến được bố trí hợp lý. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều cơ sở nhỏ lẻ, hàng rong vỉa hè vẫn tồn tại hàng loạt bất cập.

img_9144(1).jpg
Thức ăn đường phố nếu chế biến, bảo quản không đảm bảo có thể gây nguy cơ ngộ độc.

Theo Bộ Y tế, không ít điểm bán thiếu nước sạch, không có nơi rửa dụng cụ đúng quy chuẩn, rác thải thu gom không đảm bảo vệ sinh; người trực tiếp chế biến không được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không sử dụng bảo hộ lao động.

Đáng lo ngại hơn, nguyên liệu thường được mua với giá rẻ, không rõ nguồn gốc; nhiều thực phẩm chế biến sẵn như pa-tê, riêu cua, thịt nguội, thức ăn tồn dư… không được bảo quản đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Thực tế, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ ngộ độc thức ăn đường phố tập thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, gây dư luận bất an trong xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và thức ăn đường phố.

Theo đó, dù không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Người trực tiếp chế biến phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; địa điểm kinh doanh phải cách xa nguồn ô nhiễm; dụng cụ ăn uống, bao gói thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh; nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, phụ gia sử dụng đúng danh mục cho phép.

Đặc biệt, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin về nguồn nguyên liệu để phục vụ truy xuất khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế nêu rõ, các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố sẽ bị xử phạt nghiêm. Mức phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với các lỗi như không che đậy thức ăn, không sử dụng găng tay, không có bàn kệ đảm bảo vệ sinh.

Mức phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng áp dụng với các hành vi nghiêm trọng hơn như sử dụng dụng cụ, bao gói không an toàn; người chế biến mắc bệnh truyền nhiễm; dùng phụ gia không đúng quy định; sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ buộc tiêu hủy thực phẩm.

img_0276-1-.jpg
Phở vỉa hè là món quen thuộc của người dân, nhưng chỉ an toàn khi được chế biến, bảo quản đúng quy định.

Bộ Y tế yêu cầu UBND các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn; trạm y tế xã, phường tăng cường hướng dẫn, giám sát, phòng ngừa và xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đặc biệt với các điểm kinh doanh phục vụ lễ hội; duy trì “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức cho người bán hàng rong.

Bộ Y tế nhấn mạnh, việc công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng là cần thiết để cảnh báo kịp thời, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và lập lại trật tự trong kinh doanh thức ăn đường phố.

“An toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn là ý thức và đạo đức kinh doanh của mỗi người bán, sự giám sát của người tiêu dùng và cả cộng đồng”, Bộ Y tế khẳng định.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: