Người dân châu Âu muốn ai trở thành tổng thống Mỹ?

Bà Harris được ưa thích hơn ông Trump

Theo một nghiên cứu mới của YouGov EuroTrack hiện đã tiết lộ thái độ đối với cuộc bầu cử ở 7 quốc gia Tây Âu: Vương quốc Anh, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

nguoi dan chau au muon ai tro thanh tong thong my hinh 1

Tỷ lệ ủng hộ bà Harris (màu xanh) cao hơn hẳn ông Trump (màu đỏ) trong công chúng những nước châu Âu được YouGov EuroTrack khảo sát. Đồ họa:YouGov

Kết quả cho thấy bà Harris là ứng cử viên được ưa chuộng nhất ở mỗi quốc gia được khảo sát. Người Đan Mạch muốn đương kim Phó Tổng thống Mỹ Harris thắng cử cao nhất, ở mức 81%, trong khi người Ý muốn bà thắng cử thấp nhất, ở mức 46% - nhưng vẫn cao hơn hẳn ông Trump (24%).

Tại Vương quốc Anh, 61% cho biết họ muốn ứng cử viên Đảng Dân chủ chiến thắng, so với 16% cho đối thủ Đảng Cộng hòa.

Kết quả sẽ không gây ngạc nhiên đối với công chúng, khi mà kết quả rất giống với cuộc thăm dò của YouGov EuroTrack trước cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, kết quả có khác ở Thụy Điển, nơi đã nghiêng nhiều hơn về phía Đảng Dân chủ so với 4 năm trước. Còn ở Ý, nơi mọi người ít ủng hộ Harris hơn so với người tiền nhiệm của bà.

nguoi dan chau au muon ai tro thanh tong thong my hinh 2

Bà Harris được cả những người cánh tả lẫn cánh hữu ủng hộ, trong khi ông Trump nhận được sự tin tưởng lớn từ những người cực hữu. Ảnh: The Economic Times

Dẫu vậy, vẫn có sự khác biệt lớn ở khía cạnh đảng phái ở châu Âu. Cụ thể, với những cử tri của các đảng cánh hữu thì ông Trump mới là sự lựa chọn được ưa chuộng. Cụ thể, 54% cử tri của đảng Vox ở Tây Ban Nha, 51% cử tri của đảng Cải tổ nước Anh, 50% cử tri của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) ở Đức và 44% cử tri của đảng Fdl tại Ý muốn thấy nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Nhưng tại Thụy Điển, cử tri của Đảng Dân chủ Thụy Điển vẫn thiên về bà Harris với tỷ lệ 49% so với 31% của ông Trump, trong khi những người ủng hộ đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) thích bà Harris với tỷ lệ 46% so với 31%.

Khi nói đến việc người Tây Âu dự đoán ai sẽ chiến thắng, kỳ vọng chung ở mỗi quốc gia một lần nữa lại là đó sẽ là bà Harris, dao động từ 43% ở Ý đến 61% ở Đức.

Người Tây Âu chấm điểm các ứng viên như thế nào?

Khi sắp kết thúc nhiệm kỳ bốn năm duy nhất của Tổng thống Joe Biden, đánh giá phổ biến nhất về ông trong mắt người Tây Âu là một tổng thống "trung bình". Đây là câu trả lời thường gặp nhất ở mỗi quốc gia trong số 7 quốc gia được YouGov EuroTrack khảo sát, dao động từ 39% ở Vương quốc Anh đến 47% ở Đức.

nguoi dan chau au muon ai tro thanh tong thong my hinh 3

Bà Harris được điểm cao nhất, trong khi ông Biden ở mức trung bình và ông Trump bị công chúng Tây Âu chấm điểm thấp. Ảnh: NBC

Kỳ vọng dành cho bà Kamala Harris cao hơn, khi niềm tin phổ biến nhất ở mỗi quốc gia là bà sẽ là một tổng thống “vĩ đại” hoặc “tốt”, dao động từ 37% trả lời một trong hai câu hỏi này ở Ý đến 64% ở Đan Mạch.

Khi nói đến ông Trump, câu trả lời phổ biến nhất là ông sẽ là một tổng thống “kém” hoặc “tệ hại”, dao động từ 48% ở Ý đến 77% ở Đan Mạch.

Mối lo bạo loạn tái diễn

Sau cuộc bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những người ủng hộ ông Trump xông vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ để phán đối kết quả bầu cử, đã có mối lo ngại đáng kể rằng Mỹ có thể chứng kiến ​​bạo lực một lần nữa nếu Trump lại bị đánh bại trong cuộc bầu cử vào ngày mai (5/11).

Những lo lắng như vậy rất phổ biến ở Tây Âu. Có tới 73% người Đan Mạch nghĩ rằng "chắc chắn" hoặc "có thể" sẽ xảy ra bạo lực nếu ông Trump thất cử, với 62-67% nói tương tự ở hầu hết các quốc gia khác được khảo sát. Ý một lần nữa là ngoại lệ, với chỉ 47% nghĩ như vậy, nhưng con số này vẫn cao hơn 32% cho rằng bạo lực không có khả năng xảy ra.

Về phần mình, 52% công dân Mỹ cũng cho rằng có khả năng xảy ra bạo lực cao trong trường hợp bà Harris giành chiến thắng. Con số này bao gồm 74% đảng viên Dân chủ, 52% đảng viên của các đảng phái khác và 32% đảng viên Cộng hòa.

Quang Anh (theo YouGov)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: