"Người dân không thấy bóng dáng bộ đội biên phòng thì thấy thương, thấy nhớ, thấy lo"

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng gần dân, hiểu dân, chia sẻ với nhân dân, coi công việc của dân như của mình, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, "nếu người dân không thấy bóng dáng bộ đội biên phòng thì thấy thương, thấy nhớ, thấy lo".

Ngày 16/1, tại Cao Bằng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo chu đáo đời sống người dân để mọi người, mọi nhà đều có Tết

Tại Trung tâm Văn hoá hữu nghị Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, Quảng Hoà, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Vương Thị Dói, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Thanh Quyết, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

nguoi dan khong thay bong dang bo doi bien phong thi thay thuong thay nho thay lo hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại vùng biên giới Cao Bằng.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cao Bằng, các đại biểu những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. 

Nêu một số thành tựu về kinh tế - xã hội năm 2022, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Cao Bằng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, cần tiếp tục rà soát, chăm lo chu đáo đời sống người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, dứt khoát để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, nếu thiếu thì Trung ương sẽ hỗ trợ.

nguoi dan khong thay bong dang bo doi bien phong thi thay thuong thay nho thay lo hinh 2

Thủ tướng tặng quà người có công tại Cao Bằng.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh tầm vóc lịch sử và ý nghĩa dấu mốc quan trọng của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo cơ sở quan trọng, định hướng chiến lược lâu dài, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển bền vững, lành mạnh, ổn định trong thời gian tới.

"Chúng ta phải triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, nhất là Cao Bằng phải tiếp tục chủ động, tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển Việt Nam - Trung Quốc; triển khai đường lối đối ngoại của Đảng; thực hiện đường lối phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý Cao Bằng và các tỉnh biên giới một số nhiệm vụ cụ thể quan trọng là làm tốt 3 văn kiện pháp lý liên quan biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; triển khai quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế đã được phê duyệt, trong đó có các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế tỉnh Cao Bằng.

nguoi dan khong thay bong dang bo doi bien phong thi thay thuong thay nho thay lo hinh 3

Thủ tướng tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Cao Bằng.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tổ chức các lễ hội an toàn, chống mê tín dị đoan; bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn khi tham gia các sự kiện đông người, tiếp tục tích cực tham gia tiêm vắc xin; chú ý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; vui Tết với tinh thần tiết kiệm, không sa đà vào tiệc tùng lãng phí…

Cùng với đó, tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán này...

nguoi dan khong thay bong dang bo doi bien phong thi thay thuong thay nho thay lo hinh 4

Thủ tướng tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cao Bằng.

Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc, sự kiện xảy ra trên khu vực biên giới

Tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng, Thủ tướng gửi tới lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thủ tướng lưu ý lực lượng Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phải luôn chủ động, tích cực, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc, sự kiện xảy ra trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", đồng thời đề nghị làm sao để "Bốn mùa Biên phòng ấm lòng dân bản". Muốn vậy, phải quán triệt tinh thần "Bám dân, gần dân, bám địa bàn", gần dân, hiểu dân, chia sẻ với nhân dân, coi công việc của dân như của mình, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, "nếu người dân không thấy bóng dáng bộ đội biên phòng thì thấy thương, thấy nhớ, thấy lo".

nguoi dan khong thay bong dang bo doi bien phong thi thay thuong thay nho thay lo hinh 5

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, mẫu mực, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp Tết, Thủ tướng đề nghị lực lượng biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức cho bộ đội và nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

nguoi dan khong thay bong dang bo doi bien phong thi thay thuong thay nho thay lo hinh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh báo cáo về quy hoạch, định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Cũng trong chuyến công tác tại Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn 89 tuổi, ở xã Quy Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng có 2 con là liệt sĩ, hiện mẹ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa ở Tổ 1, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Thủ tướng Chính phủ chúc mẹ Lâm Thị Mèn năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc, mạnh khỏe để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Gia Phát

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: