Người Đức tắt hệ thống sưởi để tiết kiệm khí đốt

(CLO) Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, Bundesnetzagentur, Klaus Müller, cho biết các hộ gia đình và doanh nghiệp Đức cần giảm sưởi ấm để tiết kiệm nhiều khí đốt hơn khi mùa đông đến gần và khí đốt Nga bị cắt giảm.

Chia sẻ với đài truyền hình công cộng ARD, ông Müller nhận định rằng người tiêu dùng tại nền kinh tế “đầu tàu” châu Âu “có lẽ không nên bật máy sưởi liên tục và hãy suy nghĩ cẩn thận về việc phòng nào cần được sưởi ấm”.

Người đứng đầu cơ quan quản lý mạng chưa lo ngại về tình trạng thiếu hụt vật chất nhưng cho biết người tiêu dùng nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

nguoi duc tat he thong suoi de tiet kiem khi dot hinh 1

“Mối lo ngại rằng thiếu hụt khí đốt sẽ hơi xa vào thời điểm hiện tại, nhưng lưu ý rằng cơ quan quản lý sẽ theo dõi tình hình tiêu thụ khí đốt của mọi người dân trong những ngày tới, ông Müller nói.

Trong nhiều tháng nay, Cơ quan quản lý mạng lưới điện đã thúc giục các hộ gia đình và doanh nghiệp cắt giảm 20% mức tiêu thụ để Đức tiết kiệm đủ khí đốt và giảm thiểu sự gián đoạn do thiếu dòng khí đốt từ Nga.

Trong tuần tính đến ngày 4 tháng 12, Đức đã tiết kiệm khí đốt quá ít so với mục tiêu đưa ra là 20%. Tiêu thụ từ ngành công nghiệp giảm 12% và nhu cầu của hộ gia đình giảm 13%, so với tổng tiết kiệm của ngành và hộ gia đình là 21% trong tuần trước.

Ngoài ra, Đức có thể phải thực hiện các biện pháp quyết liệt như phân phối khí đốt nếu lượng tồn kho giảm xuống dưới 40% vào ngày 1/2/2023 sẽ được coi là mức nghiêm trọng. Trong trường hợp không thể tiết kiệm khí đốt theo quy định, Đức sẽ phải kích hoạt phương án phản ứng tiếp theo đối với việc bảo tồn năng lượng ở Đức, bao gồm cả việc phân phối lại tiêu dùng.

Đức hiện đang ở mức cảnh báo cấp độ hai và có thể rơi vào tình trạng khẩn cấp cấp độ ba nếu dự trữ khí đốt giảm xuống mức cực kỳ thấp.

Trong khi đó, cuộc sống ở một số thành phố châu Âu có thể sớm phải cắt điện luân phiên để tiết kiệm năng lượng. Tạm thời cắt dịch vụ điện thoại di động và internet. Các trường học đóng cửa vì thiếu ánh sáng và nhiệt độ. Ngay cả đèn giao thông cũng có thể bị tắt trong thời gian ngắn.

Chính phủ Pháp đã bắt đầu hướng dẫn các quan chức trên khắp đất nước lập kế hoạch cho các đợt cắt điện có thể xảy ra ngay trong tháng tới.

Ngoài ra, nhà điều hành lưới điện quốc gia của Anh đã cảnh báo các hộ gia đình về khả năng mất điện từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối nếu khí dùng để sản xuất điện bị thiếu.

Các chủ sở hữu ô tô điện ở Phần Lan được khuyến cáo không nên sạc điện vào những buổi sáng lạnh giá để tránh làm căng lưới điện. Và ở Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt của Nga, mọi người chuyển dần sang sử dụng nến.

Dẫu vậy, một vài giờ không có điện trong một quán cà phê ở Pháp hoặc trong một siêu thị ở Đức sẽ không thiệt hại bằng tình cảnh mà người dân Ukraine phải đối mặt, nơi các vụ đánh bom có hệ thống của Nga vào lưới điện đã khiến hàng triệu người phải đối mặt với mùa đông lạnh giá mà không có điện, nhiệt và nước cung cấp ngày và đêm ở nhiệt độ âm và tuyết.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice, AP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: