Người ta đã bỏ quên sự tổn thương của một đứa trẻ

(CLO) - Trong vụ việc học sinh đứng trước cổng trường giữa trưa nắng tại Hải Phòng có cảm nhận người ta đã bỏ quên những tổn thương mà học sinh đang gánh chịu.

Nhà trường phụ huynh đối đầu, con trẻ trăm đường thua thiệt

Thời gian qua, phụ huynh học sinh ở nhiều nơi công khai phản ánh những sai phạm của các nhà trường cũng như những bất cập trong công tác dạy và học.

Việc đấu tranh như vậy sẽ làm cho giáo dục thêm minh bạch. Tuy nhiên, có thực tế học sinh con em của những phụ huynh trên lại là đối tượng chịu tổn thương nhất khi nhà trường và phụ huynh tìm cách đối đầu.

Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm điều phải quan tâm đầu tiên là những tổn thương của đứa trẻ khi vụ việc xảy ra thì người ta đã quên (ảnh TL - Minh Triết).

Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm điều phải quan tâm đầu tiên là những tổn thương của đứa trẻ khi vụ việc xảy ra thì người ta đã quên (ảnh TL - Minh Triết).

Vụ việc học sinh đứng trước cổng trường giữa trưa nắng tại Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng là điển hình cho thực trạng trên.

Nhiều ngày qua phụ huynh, nhà trường tìm cách chứng minh ai đúng, ai sai trong khi quyền lợi của cháu bé Mai Tuấn T. T bị bỏ quên.

Bình luận về vấn đề này, Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội cho rằng, trong những trường hợp như cháu Mai Tuấn T.T cần thiết phải có biện pháp bảo vệ để tránh bị xâm hại và có động viên kịp thời.

Trong vụ việc học sinh đứng trước cổng trường giữa trưa nắng ở Hải Phòng, thấy rằng, người ta chạy theo đi tìm nguyên nhân, mổ xẻ xem có thiếu sót, trách nhiệm các bên liên quan mà không tập trung vào việc quan tâm, giúp đỡ học sinh đang bị tổn thương.

Góc nhìn hiện nay là toàn chuyện người lớn mà quên đi quyền trẻ em. Đáng lẽ, khi vụ việc xảy ra việc đầu tiên là các bên liên quan phải xem xét vụ việc ảnh hưởng tới cháu bé như thế nào. Trước hết, các bên phải chung tay giải quyết quyền lợi, động viên, chia sẻ cho bé.

Cháu Mai Tuấn T.T còn bé, cháu vẫn còn sợ sệt, sợ cô trù dập, bạn bè, mọi người không hiểu đúng lại chê bai.

Chính vì thế khi phụ huynh đấu tranh chống tiêu cực với nhà trường thì nhiều phụ huynh tìm cách chuyển trường cho con để bảo vệ con.

Ông Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, vấn đề bảo vệ trẻ trong trường hợp phụ huynh và nhà trường có tranh chấp xảy ra là vấn đề lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức.

Trong những vụ việc như vậy, cần thiết phải giúp cho trẻ hiểu được khi xảy ra những việc như thế các em được giúp đỡ, quan tâm, không bị đơn độc.

Những trường có phòng tâm lý học đường thì nhân viên tâm lý học đường sẽ trực tiếp trò chuyên, động viên, chia sẻ với trẻ.

Các giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quan tâm, động viên đến các em. Còn nếu, cô giáo, nhà trường bỏ mặc thì các em rất bị tổn thương.

“Theo tôi, trong các vụ việc tranh chấp, tố cáo, đấu tranh giữa nhà trường và phụ huynh thì chắc chắn trẻ em bị tổn thương.

Người lớn phải cần quan tâm đến việc giúp đỡ trẻ tránh tổn thương từ dư luận xã hội, bạn bè, thầy cô” – Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

Trong quy chế của nhà trường cần quan tâm, bảo vệ các em. Phải tôn trọng, giúp đỡ chứ không phải xua đuổi học sinh.

Người lớn phải xử lý chứ không phải lo chạy thành tích, vụ việc này là thiếu sót của người lớn chứ đừng vì thành tích mà bỏ quên số phận những đứa trẻ như vậy.

Minh Triết

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: