Người Việt vẫn xem nhẹ giấc ngủ, tự ý dùng thuốc ngủ kéo dài

(CLO) Dù dành khoảng một phần ba cuộc đời cho giấc ngủ, nhiều người Việt Nam vẫn chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của giấc ngủ đối với sức khỏe, thậm chí xem nhẹ các rối loạn giấc ngủ hoặc tự điều trị sai cách.

Đây là cảnh báo được các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị Y học Giấc ngủ quốc tế Việt - Pháp lần thứ nhất và Hội nghị khoa học lần thứ VII của Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam diễn ra trong 3 từ ngày 19 đến ngày 21/6 tại Hà Nội.

clo_br_z7955825267062-70c83e328a70fdbe241859f881c4cbbf.jpg
Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam Dương Quý Sỹ phát biểu tại hội nghị.

Giấc ngủ không chỉ là nghỉ ngơi

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết y học giấc ngủ tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, từ một lĩnh vực còn khá mới trở thành chuyên ngành liên ngành hiện đại, kết nối nhiều lĩnh vực như hô hấp, tim mạch, thần kinh, tâm thần, nội tiết, nhi khoa, điều dưỡng, kỹ thuật y sinh, khoa học dữ liệu, y tế số và trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Nhung, giấc ngủ ngày nay không còn được xem đơn thuần là trạng thái sinh lý mà đã trở thành một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe cá nhân và sức khỏe cộng đồng.

"Chất lượng giấc ngủ liên quan chặt chẽ đến sức khỏe hô hấp, tim mạch, chuyển hóa, sức khỏe tâm thần, khả năng học tập, năng suất lao động, an toàn giao thông, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của con người", ông Nhung nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số và tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, béo phì hay rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng, các rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đang trở thành vấn đề y tế công cộng đáng quan tâm nhưng vẫn chưa được phát hiện và điều trị đầy đủ.

Các chuyên gia cho biết nhiều trường hợp mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ chưa được chẩn đoán kịp thời, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, giảm năng suất lao động và tạo thêm gánh nặng cho hệ thống y tế cũng như xã hội.

"Mỗi người dành khoảng một phần ba cuộc đời để ngủ. Một giấc ngủ khỏe mạnh không chỉ giúp phục hồi thể chất và tinh thần mà còn là nền tảng cho học tập, sáng tạo, năng suất lao động và hạnh phúc", ông Nhung nói.

Nhiều người vẫn hiểu sai về giấc ngủ

Theo GS.TS Dương Quý Sỹ, Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, dù nhận thức cộng đồng về sức khỏe giấc ngủ đã được cải thiện đáng kể trong gần 7 năm qua, nhiều quan niệm sai lầm vẫn tồn tại phổ biến.

Một trong những hiểu lầm thường gặp là xem nhẹ thời lượng và chất lượng giấc ngủ. Chuyên gia khuyến cáo trẻ em cần ngủ khoảng 9-10 giờ mỗi ngày; người trưởng thành nên ngủ tối thiểu 6-7 giờ, còn người cao tuổi cần ít nhất 6 giờ để duy trì sức khỏe.

Tuy nhiên, không ít người vẫn duy trì các thói quen gây ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ như sử dụng điện thoại, máy tính hoặc xem tivi ngay trước khi đi ngủ; uống cà phê, rượu bia và các chất kích thích vào buổi tối.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ít nhất một giờ trước khi ngủ và tránh các chất kích thích từ 4-6 giờ trước giờ đi ngủ nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ.

clo_br_z7956587468325-18ba437727f02db4332ef62a6d19e6db.jpg
Theo Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rối loạn giấc ngủ làm tăng nguy cơ lão hóa sớm, mắc các bệnh mạn tính và làm giảm tuổi thọ.

Đáng chú ý, tình trạng tự ý sử dụng thuốc ngủ kéo dài đang diễn ra khá phổ biến. Theo ông Sỹ, đối với mất ngủ mạn tính kéo dài trên ba tháng, giải pháp hiệu quả không phải là lạm dụng thuốc mà cần thay đổi hành vi, thực hiện vệ sinh giấc ngủ và điều chỉnh nhận thức về giấc ngủ.

Người dân chỉ nên lên giường khi thực sự buồn ngủ, giữ tinh thần thư giãn, tránh mang căng thẳng vào phòng ngủ, đồng thời tạo môi trường ngủ phù hợp về ánh sáng, nhiệt độ và tiếng ồn. Với người cao tuổi, việc tắm nắng khoảng 30 phút vào buổi sáng cũng là biện pháp đơn giản giúp điều hòa nhịp sinh học.

Theo Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rối loạn giấc ngủ làm tăng nguy cơ lão hóa sớm, mắc các bệnh mạn tính và làm giảm tuổi thọ. Đặc biệt ở trẻ em, giấc ngủ đóng vai trò quyết định đối với quá trình phát triển thể chất.

"Chăm sóc sức khỏe giấc ngủ hoàn toàn có thể trở thành một trong những giải pháp góp phần nâng cao tầm vóc người Việt, bởi hormone tăng trưởng được tiết ra chủ yếu trong giấc ngủ sâu của trẻ", ông Sỹ cho biết.

Đó cũng là lý do hội nghị năm nay lựa chọn chủ đề "Ưu tiên cho sức khỏe giấc ngủ", với kỳ vọng đưa chăm sóc giấc ngủ trở thành một trong những ưu tiên của ngành y tế trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình (Hưng Yên) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Bệnh phổi Pháp - Việt (AFVP), Hiệp hội Y học Giấc ngủ Thế giới (WSS) và Hội Y học Giấc ngủ châu Á (ASSM).

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp đào tạo bác sĩ, điều dưỡng; tổ chức thực tập và chuyển giao kỹ thuật y tế tại Pháp cùng một số quốc gia khác. AFVP và các đối tác sẽ hỗ trợ chuyên gia, học bổng, chi phí lưu trú và bảo hiểm y tế cho học viên trong quá trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực chuyên môn cho bệnh viện.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: