Nguồn tin gốc và việc đặt hàng đưa tin của báo địa phương

(CLO) Chúng ta bắt đầu thực hiện quy hoạch báo chí. Tinh thần chung là sẽ dần xóa bỏ bao cấp. Nhà nước (Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc ) sẽ đặt hàng cơ quan báo chí của mình những nội dung tuyên truyền thiết thực nhất.

Lâu nay chúng ta khó quản lý các loại tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin xấu, độc, chính là do người đưa tin không tác nghiệp theo quy trình, làm tin từ xa, cắt ghép; tin tức từ mạng xã hội.v.v… Cũng phải xác định rằng, mạng xã hội và báo chí chính thống sẽ sống chung. Vấn đề báo chí chính thống phải làm sao để lấn át bằng nhanh, nhạy, chính xác và chuyên nghiệp. Vậy có thể khắc phục bằng việc đặt hàng sản xuất tin tức từ cơ sở. Người đặt hàng là Nhà nước hoặc chính quyền cấp tỉnh; người nhận là cơ quan báo chí tỉnh, thành phố… Bài viết này chỉ như một đề xuất hoặc tham mưu một cách làm.

Chúng ta bắt đầu thực hiện quy hoạch báo chí. Tinh thần chung là sẽ dần xóa bỏ bao cấp Nhà nước (Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc ) sẽ đặt hàng cơ quan báo chí của mình những nội dung tuyên truyền thiết thực nhất. (ảnh có tính chất minh họa). Ảnh: thanhnien.vn

Chúng ta bắt đầu thực hiện quy hoạch báo chí. Tinh thần chung là sẽ dần xóa bỏ bao cấp Nhà nước (Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc ) sẽ đặt hàng cơ quan báo chí của mình những nội dung tuyên truyền thiết thực nhất. (ảnh có tính chất minh họa). Ảnh: thanhnien.vn

Báo chí Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển mạnh và nóng. Cùng lúc phát triển báo chí công nghệ điện tử vẫn duy trì và phát huy vai trò của báo in truyền thống... Đó là một thuận lợi lớn và rất căn bản của nền truyền thông đa dạng và thời đại.

Theo báo cáo mới nhất của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, hiện cả nước có tới 844 cơ quan báo chí in. Trong đó báo in là 184 tờ, tạp chí là 660, cùng với tạp chí in còn là trang điện tử nối dài tạp chí. Chúng ta có 24 cơ quan báo điện tử độc lập,189 trang thông tin điện tử được Nhà nước cấp phép. Báo các Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài báo in đều có báo điện tử. Cổng thông tin,trang thông tin điện tử có ở hầu hết các bộ, ngành, hội nghề nghiệp...

Cả nước có 67 đài truyền hình, phát thanh, phát thanh - truyền hình phát sóng có tần số và rất nhiều kênh truyền hình truyền dẫn qua cáp và vệ tinh. Không chỉ có vậy, nước ta hiện có 35 doanh nghiệp sản xuất chương trình, cung cấp dịch vụ cho các đài phát thanh, truyền hình. Hệ thống đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện với hơn 500 đơn vị cũng tích cực tham gia hoạt động báo chí, không ít người là nhà báo...

Cũng thời điểm này ,cả nước đã có khoảng 50.000 lao động làm việc trong ngành báo chí, trong đó có 20.000 nhà báo có thẻ và 24.000 người là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Do công nghệ điện tử phát triển nhanh, mạnh, tiện ích cao cho nên hơn nửa dân số Việt Nam tham gia khai thác nền tảng internet, mạng xã hội. Mỗi cá nhân một địa chỉ Facebook, thực sự là một địa chỉ cung cấp tin tức nhanh nhậy và linh hoạt...

Hội Báo Xuân Kỷ Hợi tỉnh Thái Nguyên (ảnh có tính chất minh họa). Ảnh: Baothainguyen

Hội Báo Xuân Kỷ Hợi tỉnh Thái Nguyên (ảnh có tính chất minh họa). Ảnh: Baothainguyen

Cùng với tính tích cực của công nghệ và bùng nổ thông tin, phát triển báo chí, có thể nói chưa bao giờ tác nghiệp và hưởng thụ báo chí thuận lợi như hiện nay. Nhưng cũng chưa khi nào chúng ta gặp những thách thức và hệ lụy rất lớn như hiện nay. Đó là : Về chủ quan, báo chí bị chi phối bởi mặt trái của kinh tế thị trường, một bộ phận chạy theo thị hiếu tầm thường, tìm mọi cách để thu lợi, kể cả việc làm méo mó bản chất thật của sự kiện, của tin tức.  Mặc dù chúng ta có đầy đủ công cụ quản lý và vận động như Luật Báo chí 2016, Luật An ninh mạng, cũng như 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc ứng xử của người làm báo trên mạng xã hội… song đây là lĩnh vực khó.

Về khách quan là trong quá trình hội nhập và đổi mới, việc tìm giải pháp quản lý chậm hơn so với sự phát triển của thế giới rộng lớn. Chúng ta đang trong quá trình đổi mới để hòa nhập sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, những non kém trong nhận thức cũng như phương thức quản lý...

Có mấy điểm đang là thực tế hiện hữu mà chúng ta phải quan tâm, xử lý. Đó là: Số lượng báo chí của ta quá đông, phát triển trong giai đoạn vừa qua là quá nóng; một lượng lớn cơ quan báo chí lại tự lo tài chính, nhiều bộ, ngành, tổ chức Hội phó mặc việc chạy vạy để tồn tại của cơ quan báo; tôn chỉ mục đích bị xem nhẹ, các tòa soạn lo tìm cách để thu hút sự quan tâm của công chúng báo chí để mời gọi quảng cáo…

Do tiện ích của mạng xã hội, tác nghiệp báo chí bên cạnh thuận lợi hơn thì người làm báo rất dễ vi phạm quy trình tác nghiệp, “ăn theo” tin tức, thậm chí vi phạm bản quyền, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dẫn đến làm suy giảm uy tín báo chí. Đó là công nghệ điện tử chưa khi nào phát triển mạnh như những năm vừa qua, trong đó có việc hơn nửa dân số nước ta tham gia mạng xã hội, chủ yếu có địa chỉ Facebook.

Mỗi địa chỉ Facebook thực tế là một trang thông tin độc lập, nhanh nhạy, khó kiểm chứng, kiểm soát. Từ đây, tin giả, tin xấu, độc; tin chưa được kiểm chứng như nấm độc sau mưa. Thực tế đó buộc chúng ta phải tìm một giải hợp lý và hiệu quả nhằm ngăn chặn và giảm thiểu nhiễu loạn thông tin.

Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương và giới báo chí đang bắt tay vào thực hiện Quy hoạch báo chí giai đoạn 2019 - 2025 mà trọng điểm là năm 2019, 2020. Việc quy hoạch này là quan trong, cần thiết và bức bách trong bối cảnh số lượng cơ quan báo chí sau một số năm bung ra đã trở lên dư thừa, chồng chéo, trùng lắp, lãng phí; Trong bối cảnh nền tảng internet và tiện ích của nó đang ngày càng lớn mạnh giúp cho việc thông tin cập nhật và không tốn nhân lực. Cũng là để các cơ quan báo chí sau quy hoạch có điều kiện thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, thâm nhập thực tế, nâng cao chất lượng nội dung. Cơ quan chức năng có thể làm tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo.v.v…

Phóng viên Đài PT-TH Thái Nguyên tác nghiệp (ảnh có tính chất minh họa). Ảnh: Internet

Phóng viên Đài PT-TH Thái Nguyên tác nghiệp (ảnh có tính chất minh họa). Ảnh: Internet

Theo quy hoạch, ở Trung ương, thông qua việc đặt hàng, ngân sách sẽ đầu tư phát triển những tập đoàn báo chí chủ lực đa nền tảng, đa phương tiện như: Báo Nhân Dân, Đài VTV, Đài VOV, TTXVN, Báo QĐND, CAND. Ở 63 tỉnh, thành, báo Đảng, Đài PT-TH là 2 cơ quan tuyên truyền trọng yếu, đặt trong sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, chính quyền tỉnh. Sau quy hoạch, chúng ta thực hiện sản xuất, phục vụ theo đơn đặt hàng, cơ chế bao cấp sẽ dần xóa bỏ… Đây được xác định là thách thức nhưng cũng là thời cơ cho các cơ quan truyền thông địa phương vốn đã có nền tảng tốt về tổ chức sản xuất nội dung, phát hành, phủ sóng. v.v…

Hiện tại, tất cả các báo Đảng địa phương, Đài PT-TH tỉnh đều đã có báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử. Điều này cho thấy khả năng cung cấp thông tin từ các địa phương là bình đẳng với khu vực khác. Tuy nhiên, do ở sát sự việc, việc đưa tin của các địa phương có thể coi là gốc của nguồn tin, khả năng nhanh nhạy, tính trung thực và chính xác là cao. Nếu Nhà nước đặt hàng cơ quan báo chí địa phương, báo chí cả nước sử dụng tin tức từ địa phương như thông tin gốc, tin nguồn chắc chắn sẽ giảm thiểu tin sai, tin xấu, tin không được kiểm chứng cũng sẽ giảm.

Tôi đưa ra một giả thiết: Nếu được đặt hàng, cơ quan báo chí tổ chức mạng lưới thông tin viên đến tận xã, phường, thị trấn, có chính sách thù lao xứng đáng cho mạng lưới. Tổ chức tiếp nhận tin và đưa lên mạng, tiếp tục phản ánh và cung cấp thông tin cho đến khi kết thúc, chắc chắn sẽ rất hiệu quả.

Cả nước hiện có 11.160 xã, phường, thị trấn. Trừ một vài tỉnh có số lượng lớn như Nghệ An (hơn 400), đa số còn lại chỉ trên dưới 200 đơn vị. Cơ quan báo chí địa phương hoàn toàn có thể tổ chức mạng lưới thông tin viên này. Theo tôi, tổ chức như thế vừa bảo đảm thông tin trung thực, lành mạnh, vừa giúp cho báo chí địa phương nâng cao vai trò và trách nhiệm, có thêm nguồn thu giải quyết lao động báo chí dôi dư trong giai đoạn tinh giản./.

Phan Hữu Minh

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: