Nguy cơ gia tăng bạo lực học đường

(CLO) Thời gian qua, mặc dù nhiều vụ bạo lực học đường (BLHĐ) đã được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh nhưng tình trạng BLHĐ không những không thuyên giảm mà còn có chiều hướng gia tăng, diễn biến khó lường.
Nghỉ hè: nguy cơ gia tăng bạo lực học đường (Ảnh Tiền Phong online)

Nghỉ hè: nguy cơ gia tăng bạo lực học đường (Ảnh Tiền Phong online)

BLHĐ trong mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội

BLHĐ hiện nay không chỉ thể hiện giữa học sinh với nhau mà còn diễn ra ở phạm vi thầy cô với học sinh, không chỉ dừng bất cứ đối tượng nào trong lứa tuổi học đường. Đứng trước thực trạng tại sao đã có rất nhiều vụ BLHĐ bị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh nhưng tình trạng học đường vẫn không hề giảm mà đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Ths. Trần Trung Hiếu (giáo viên dạy sử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) cho rằng: Việc các cơ quan chức năng, xử lý các vụ việc BLHĐ vừa qua,mới chỉ giải quyết được phần ngọn, còn nguồn gốc vấn đề vẫn chưa xử lý được. Muốn xử lý được tận gốc rễ vấn đề, thì các cơ quan ban ngành liên quan phải sâu chuỗi được trách nhiệm 3 yếu tố: Gia đình – nhà trường – xã hội.

Trong đó, yếu tố gia đình là yếu tố quyết định và những người bố, người mẹ phải là người đầu tiên có trách nhiệm trong vụ BLHĐ của các con mình. Cũng theo ông Hiếu, hiện nay hầu hết bố mẹ thường có thái độ phó mặc con cái cho nhà trường, mải mê làm kinh tế, không hề bận tâm đến sự chuyển biến về tâm sinh lý của con. Điểm lại các vụ bạo lực học đường vừa qua thì hầu hết những người vi phạm đều rơi vào độ tuổi cấp II - lứa tuổi tâm lý hiếu động, tò mò, nhận thức chưa chín, trí tuệ chưa đủ, nhưng rất thiếu sự quan tâm của bố mẹ.

Sự quan tâm thể hiện rõ nhất là các buổi họp phụ huynh hiện nay tại các trường học khi nhiều phụ huynh không đi họp cho con, chỉ xin giấy báo kết quả và nộp tiền. Phải chăng, nhiều phụ huynh nghĩ rằng, đi họp đơn giản chỉ là nộp tiền và chưa có ý thức rằng những buổi họp phụ huynh lại có vai trò rất quan trọng là thông báo tình hình, kết quả của mỗi học sinh với phụ huynh.

Về phía nhà trường, Ths. Trần Đình Hiếu cho rằng, cần xem xét lại chức năng của hội phụ huynh, xem lại công việc, trách nhiệm, vai trò của các hội phụ huynh nó đã hoàn thành nhiệm vụ đúng chức năng hay chưa. Hội cha mẹ học sinh lập ra là để hội quan tâm đến học sinh, từ đó giúp học sinh tiến bộ. Tuy nhiên, hiện nay các hội phụ huynh chủ yếu lập ra để "quan tâm" đến các thầy cô giáo trong các lễ trong năm như mồng 8/3, 20/10, 20/11, tết nguyên đán,...

Vấn nạn BLHĐ hiện nay không thể thiếu trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, bởi giáo viên chủ nhiệm không chỉ có nhiệm vụ dạy chữ mà còn dạy cả nhân cách. Theo phản ánh của cô Đào Thu Hiền trường - Một giáo viên dậy bậc THCS tại Hà Nội cho biết: "Thường trong lớp, nếu là giáo viên chủ nhiệm chỉ cần học sinh có những biểu hiện khác thường là biết ngay như thông qua lời nói, ăn mặc, tác phong, sở thích... Nhưng hiện nay, nhiều trường học trong giờ sinh hoạt không còn như trước nữa. Ngày trước mỗi tuần có hẳn 1 tiết sinh hoạt dành cho giáo viên với học sinh nhưng hiện nay thì tiết sinh hoạt đó, giáo viên thường cắt xén vào việc riêng hoặc là sinh hoạt ít phút, hoặc là cho học sinh nghỉ sớm nên giờ sinh hoạt ít được coi trọng".

Cuối cùng là yếu tố xã hội, khi gia đình, nhà trường đều "bỏ lơ" con trẻ thì trẻ sẽ phải tự bơi vào vòng xoáy xã hội với hàng ngàn tệ nạn diễn ra hàng ngày. Thầy giáo Hoàng Đông (trường trung học cơ sở B.Đ, Hải Dương) cho biết: "Hầu hết, các trường đều có quy định cấm sử dụng điện thoại di động trong trường nhưng thực tế là khi nhà nhà có internet, đâu đâu cũng có internet và học sinh hiện nay đều được bố mẹ sắm cho điện thoại di động có chức năng truy cập internet thì việc sử dụng smarphone truy cập một cách "vô tội vạ" mà bố mẹ không quan tâm, kiểm soát, định hướng thì trẻ rất dễ bị cuốn vào "văn hóa tạp nham" và nhiễm những tác hại rất khó lường.

Về vấn đề này, Ths. Trung Hiếu minh chứng, trên internet có rất nhiều thông tin mà bản thân, lứa tuổi học sinh chưa nên tiếp cận, chưa kể những thông tin chưa được kiểm soát, chưa chính thống, nhưng một khi các em tò mò thì "cái tốt có thể cho hiệu ứng rất lâu, nhưng cái xấu thì gây hiệu ứng rất nhanh"". Ông ví dụ như hiện tượng Khá bảnh, giới trẻ rất "khoái" và coi đó là thần tượng. Và việc thần tượng những con người có hành động khác thường về mặt văn hóa, lối sống thì các em rất nhanh chóng thể hiện, thực hành làm theo thần tượng. BLHĐ không thể phủ nhận chịu tác động từ mạng xã hội.

Phòng chống BLHĐ, trách nhiệm không của riêng ai

Đánh giá tình trạng BLHĐ hiện nay, Ths. Trần Trung Hiếu nhận định: BLHĐ có xu thế ngày càng tăng, không hề giảm và diễn ra rất phức tạp. Tính chất phức tạp thể hiện là tỉ lệ BLHĐ hiện nay chủ yếu diễn ra ở nữ. Trước đây, nếu có BLHĐ thì thường xuất hiện ở hai học sinh nam với tính chất bột phát bởi những xung đột, mâu thuẫn nhất thời. Và những cuộc BLHĐ này thường diễn ra ở ngoài sân trường thì hiện nay BLHĐ thường là đánh hội đồng và ở mức độ ngày càng nghiêm trọng khi đánh nhau ngay tại học đường và hoàn toàn không có sự can ngăn. Từ đó, cho thấy những vụ BLHĐ này là có tổ chức, biểu hiện của sự nguy hiểm, khi bất chấp kỉ cương, pháp luật. Học sinh đánh nhau thích quay lại và đẩy lên facebook xem đó như là một hành vi để dằn mặt nhau, xem đó là một sự trả thù đau đớn nhất.

Ths. Trần Trung Hiếu - giáo viên dạy sử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Ảnh TL)

Ths. Trần Trung Hiếu - giáo viên dạy sử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Ảnh TL)

Theo đó, ông khuyến cáo: "Tôi nghi ngại sắp đến thời điểm kết thúc năm học, khi thầy cô đã nhận xét học bạ, thì các em sẽ có suy nghĩ dù có đánh nhau thì thầy cô sẽ không sửa lại học bạ được nữa. Chuyện này có thật, tôi đã chứng kiến, do vậy, nếu không có sự giám sát của gia đình, thầy cô thì BLHĐ sẽ là vấn đề rất đáng lo ngại trong thời điểm nghỉ hè sắp tới".

Qua đây, ông nhấn mạnh: Gia đình và nhà trường là hai nhân tố rất quan trọng trong việc phòng chống BLHĐ. Bởi, thông thường nếu có chuyện gì ở trường chúng đều có xu hướng tâm sự với bố mẹ là người gần gũi với các em nhất. Ví dụ đi học về nhà với gia đình, trong những câu chuyện, nói chuyện với bố mẹ hay trong những lúc nói chuyện điện thoại, kết nối internet với những nhóm bạn bè thì các em thường bộc lộ những ý tưởng, những cách hành xử với vụ việc đó trước khi tổ chức đánh nhau. Những vụ việc đó bao giờ cũng có sự chuẩn bị trước thì nếu bố mẹ để ý, sẽ có thể can thiệp kịp thời và ngăn chặn các vụ BLHĐ diễn ra.

Cùng đề cập vấn đề trên với GS.TS, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng nhận định: BLHĐ hiện nay đang là vấn nạn cần được xã hội quan tâm. Theo đó, để phòng chống tốt vấn nạn này thì các trường, các tổ chức cần đưa giáo dục kỹ năng sống vào học đường. Bởi kỹ năng sống rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Kỹ năng sống đừng giáo dục các em "phải thế này, phải thế kia," học sinh sẽ rất khó tiếp thu và lắng nghe giáo viên. Giáo viên muốn học sinh "ngoan", thì phải mềm mỏng, uốn nắn.

Nhà trường cũng nên có nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa (cần thiết có sự tham gia của các nhà văn hóa) để giáo dục các em về kỹ năng, tâm sinh lý ở mỗi lứa tuổi. Một khi các em có ý thức về việc học là học để cho mình, chứ không cho ai khác và đưa vào mục tiêu phấn đấu, thì việc học sẽ luôn là mối quan tâm chính của các em và tự các em sẽ rời xa các tệ nạn ngoài xã hội, BLHĐ sẽ được giảm thiểu đáng kể. Muốn như vậy thì thầy cô phải luôn là tấm gương cho các em học tập và rèn luyện.

Lương Minh

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: