Đắk Lắk: Nữ sinh lớp 4 bị cô giáo đánh bầm mông

Thứ năm, 25/04/2019 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) xác nhận một giáo viên chủ nhiệm lớp 4 của trường đã lấy thước đánh bầm tím mông học sinh vì tôi không làm được bài tập. Sự việc gây nhiều bức xúc cho gia đình và gia đình đã làm đơn đề nghị nhà trường xử lý.

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) nơi xảy ra vụ việc

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) nơi xảy ra vụ việc

Theo phản ánh từ phía ra đình bé bị đánh bầm mông cho biết, vào chiều tối 22/4, phụ huynh em D.C.K.N học sinh lớp 4E đón cháu về nhà thì phát hiện trên mông có nhiều vết bầm tím nên gặng hỏi nhưng tuyệt nhiên cháu không dám kể lại sự việc. Do đó, gia đình phải dẫn cháu đến  nhà cô Lê Thị Minh - giáo viên chủ nhiệm lớp 4E để hỏi chuyện. Tại đây, cô Minh thừa nhận, trong lúc kiểm tra bài do N. không làm được bài tập nên đã dùng thước gỗ đánh nhiều cái vào mông cháu.

Hôm sau, gia đình cháu đã đưa em đến Bệnh viện Ea Hleo để xác nhận thương tích. Các bác sĩ chuẩn đoán cháu Ngân bị chấn thương phần mềm vùng mông. Gia đình đã mang kết quả đến gặp giáo viên chủ nhiệm và cũng được giáo viên xin lỗi nhưng với thái độ không thành khẩn nên gia đình đã làm đơn gửi nhà trường để yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ngày 24/4, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức buổi họp hội đồng sư phạm đột xuất để làm rõ vụ việc và đưa ra hình thức kỷ luật giáo viên đánh học sinh bầm mông do không làm được bài tập.

Tại buổi họp, tất cả các giáo viên đã được tham gia bỏ phiếu để đề xuất hình thức kỷ luật cô giáo Lê Thị Minh với hình thức khiển trách. Biên bản cuộc họp đã được trình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Hleo để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên phía gia đình vẫn không đồng thuận với cách giáo dục lấy thước đánh học sinh chỉ vì tội không làm được bài. Thầy Ngô Văn Hòa – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Hleo cũng cho biết, sau khi có kết quả cuộc họp, lãnh đạo phòng sẽ quyết định về hình thức kỷ luật cô Lê Thị Minh. Phòng Giáo dục cũng sẽ báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và sẽ đợi thông báo kết quả về hình thức kỷ luật cuối cùng với cô Lê Thị Minh.

Lương Minh

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục