Nhà báo Hoàng Minh Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình

Thứ năm, 24/12/2020 15:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 24/12, Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình.

Sự kiện: nhà báo

Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng cờ Tập thể hội xuất sắc cho tập thể Hội Nhà báo Thái Bình. Ảnh: Phạm Thành

Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng cờ Tập thể hội xuất sắc cho tập thể Hội Nhà báo Thái Bình. Ảnh: Phạm Thành

Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; TS.Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận...Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Báo Thái Bình, Đài PT-TH Thái Bình, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể; các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh cùng toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Phạm Thành

Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Phạm Thành

Báo cáo chính trị tại Đại hội khái quát, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 4 cơ quan báo chí của Trung ương có đại diện thường trú tại Thái Bình tham gia sinh hoạt tại Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Các cơ quan báo chí có bước phát triển nhanh, mạnh, vững chắc. Theo đó, đã tăng loại hình và số lượng phát hành báo chí; tăng chất lượng nội dung, hình thức và hiện đại hóa công nghệ in ấn, truyền tải thông tin; số lượng và chất lượng đội ngũ những người làm báo được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Hội Nhà báo từ tỉnh đến các chi hội cơ sở đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, góp phần tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của báo chí Thái Bình trong những năm qua.

TS.Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

TS.Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận, biểu dương sự đổi mới, phát triển, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế của hoạt động báo chí trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hoá tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của tỉnh, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí.

Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho hội viên để ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Thành

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Thành

Phát biểu tại Đại hội, TS.Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực bền bỉ, những kết quả mà Hội Nhà báo Thái Bình đạt được thời gian qua. Đặc biệt, Hội Nhà báo Thái Bình là 1 trong 6 tỉnh trong cả nước có nhiều thành tích tại các kỳ tham dự Giải Báo chí quốc gia được tổ chức hàng năm. Qua đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự phát triển chung của báo chí Việt Nam. Đồng chí Trần Bá Dung đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội; Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Nâng cao vai trò của Hội Nhà báo trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên; Đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động của tổ chức hội; Nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình ra mắt. Ảnh: Phạm Thành

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình ra mắt. Ảnh: Phạm Thành

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng cờ Tập thể hội xuất sắc cho tập thể Hội Nhà báo Thái Bình. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VII và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác của Hội Nhà báo Thái Bình đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết với một số nội dung nổi bật: Đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh cũng như các chi hội, góp phần nâng cao chất lượng báo chí Thái Bình; Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI tới toàn thể hội viên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tổ chức tốt giải báo chí tỉnh…

Nhà báo Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình phát biểu. Ảnh: Phạm Thành

Nhà báo Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình phát biểu. Ảnh: Phạm Thành

Trước đó, vào chiều 23/12, Đại hội đã tổ chức phiên trù bị, bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình; và bầu Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tú Anh

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội