Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết dầu thô và khí tự nhiên nhập khẩu, trong đó có nguồn từ Nga, đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng của nước này. Tuyên bố được đưa ra trong trả lời Reuters tuần này, liên quan đến dự án dầu khí Sakhalin-1 tại vùng Viễn Đông của Nga.
“Chính phủ Nhật Bản tiếp tục coi việc đảm bảo nguồn năng lượng từ nước ngoài, bao gồm dự án Sakhalin, là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho Nhật Bản không bị gián đoạn”, bộ này nhấn mạnh.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Rosneft - tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga và là cổ đông trong dự án Sakhalin-1, nơi Bộ Kinh tế Nhật Bản cũng nắm cổ phần. Trước đây, dự án này do ExxonMobil vận hành, nhưng tập đoàn dầu khí Mỹ đã rút khỏi Nga từ năm 2022.
Hiện Rosneft sở hữu 20% cổ phần tại Sakhalin-1, ONGC Videsh của Ấn Độ nắm 20%, trong khi liên danh Nhật Bản gồm Bộ Kinh tế và một số doanh nghiệp năng lượng giữ 30%.
Khi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga được ban hành sau cuộc xung đột tại Ukraine, Nhật Bản đã được miễn trừ do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu.
Từ đó đến nay, giới chức Nhật Bản nhiều lần khẳng định việc rút khỏi nguồn năng lượng Nga là rất khó khăn. Ngoài Sakhalin-1 cung cấp dầu thô, Nhật Bản còn nhập khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Sakhalin-2.
LNG từ Nga chiếm khoảng 9% tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản. Tập đoàn điện lực JERA đang thực hiện các hợp đồng mua LNG từ Sakhalin-2, với thời hạn kết thúc vào năm 2026 và 2029.
Tháng trước, sau khi Tổng thống Donald Trump đề xuất Nhật Bản ngừng mua năng lượng từ Nga, chính phủ nước này tiếp tục khẳng định lập trường, đồng thời cho biết Nhật Bản đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.