Nhật Bản trở thành "con cưng" bất động sản trong khi thị trường Trung Quốc ngày càng nguội lạnh

Theo các nhà phân tích tham dự một hội nghị trực tuyến của MSCI Real Assets, việc đồng tiền yếu hơn và lãi suất thấp đang thu hút các nhà đầu tư bất động sản châu Á - Thái Bình Dương đổ xô đến Nhật Bản, mặc dù các yếu tố tương tự cũng có tại Trung Quốc nhưng lại không thể giúp vực dậy thị trường bất động sản thâm tím của quốc gia này.

nhat ban tro thanh con cung bat dong san trong khi thi truong trung quoc ngay cang nguoi lanh hinh 1

Những người đi bộ gần trụ sở chính của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan Motor ở Yokohama. Ảnh: AFP.

Nhật Bản - điểm nóng của các nhà đầu tư

Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều giữ lãi suất ở mức tương đối thấp, bất chấp việc Mỹ tăng lãi suất và cả hai đều coi đồng tiền yếu hơn - về cơ bản là một yếu tố thúc đẩy các nhà đầu tư tổ chức xuyên biên giới.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã mắc kẹt vào lập trường tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo trong thời gian gần đây, với đồng yên có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm so với USD. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm so với đồng bạc xanh sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất trong tháng 8 xuống 3,65% từ 3,7%.

Ben Chow, trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương tại MSCI cho biết: “Một thị trường nổi bật hơn tất cả các thị trường khác, với chi phí đi vay thấp kết hợp với đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm. Hầu như mọi khách hàng mà tôi đã nói chuyện ở đây và ở Singapore trong hai tháng qua đều nhắm đến thị trường Nhật Bản”.

Q Investment Partners (QIP) có trụ sở tại Singapore là một trong những nhà đầu tư tổ chức đã hoạt động tích cực tại Nhật Bản trong những tháng gần đây. Theo Peter Young, Giám đốc điều hành QIP, với số vốn 40 triệu USD được huy động chủ yếu từ các nhà đầu tư ở Singapore và Hồng Kông, công ty cổ phần tư nhân này đã mua lại 3 khu bất động sản tại các thành phố Osaka và Nagoya của Nhật Bản. Các khu bất động sản này bao gồm 207 căn hộ và dự kiến khoảng 90% khu vực này sẽ được bán hết tính đến tháng 6 năm sau.

Young cho biết trong một cuộc phỏng vấn video: “Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội ở Nhật Bản. Khoản đầu tư 40 triệu USD là bước khởi đầu và chúng tôi dự đoán sẽ đầu tư tăng lên ở khu vực phía bắc khoảng 100 triệu USD. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một danh mục đầu tư… thực sự tập trung vào bốn thành phố lớn ở Nhật Bản là Tokyo, Nagoya, Fukuoka và Osaka.”

Công ty tư vấn bất động sản CBRE cũng cho biết Nhật Bản hiện được coi là “thị trường bất động sản số một” cho các nhà đầu tư.

Thị trường Trung Quốc ngày càng suy thoái

Trái lại với sự sôi động tại Nhật Bản, nhà phân tích Ben Chow MSCI cho biết: “thị trường bất động sản trị giá 2 nghìn tỷ USD của Trung Quốc vẫn trong tình trạng vô cùng ảm đạm.”

Chow cho biết: “Trung Quốc là một thị trường có rất nhiều bất động sản tốt, nhưng có rất ít người tham gia. Các nhà đầu tư từ Bắc Mỹ và châu Âu dường như đang tránh xa trong thời điểm hiện tại, ngay cả khi những nhà đầu tư từ Singapore và Hồng Kông đang bán tháo các bất động sản của họ ở Trung Quốc. Chỉ có thời gian mới cho biết chiến lược nào sẽ mang lại hiệu quả về lâu dài ”.

James Cameron, người đứng đầu bộ phận bất động sản thương mại toàn cầu tại Standard Chartered, cho biết một lý do chính khiến các nhà đầu tư thận trọng là cuộc khủng hoảng bất động sản nhà ở đang tồi tệ hơn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sự sụt giảm trên thị trường bất động sản Trung Quốc đã trở thành cơn ác mộng khi Bắc Kinh đưa ra \'ba lằn ranh đỏ\' vào tháng 8 năm 2020 để ngăn chặn rủi ro hệ thống từ các nhà phát triển được sử dụng quá mức. Điều này dẫn đến một cuộc khủng hoảng thanh khoản bằng cách đóng cửa các nhà phát triển bất động sản yếu kém khỏi thị trường cho vay và trái phiếu, với 29 tỷ USD nợ không trả được kể từ đầu năm 2021.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Xem thêm

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

(CLO) Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030 đảm bảo khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(CLO) Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có tên thương mại là Vinhomes King Park. Sự kiện là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng tỉnh Bắc Ninh đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

Cỡ chữ bài viết: