Nhật Bản vẫn sẽ là đối tác tốt nhất của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(CLO) Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định Nhật Bản vẫn sẽ là đối tác tốt nhất của Việt Nam khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Chiều 18/4, tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhằm trao đổi về một số nội dung tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định và hợp tác khu vực và trên thế giới.

img1542-17449777744401989220081.jpg
Tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những đóng góp tích cực của đoàn đại biểu Nhật Bản góp phần vào thành công của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) Việt Nam năm 2025.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, đi sâu hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ hiện đại, an ninh lương thực, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục mở cửa thị trường cho nhau; Nhật Bản hỗ trợ về vốn, công nghệ, thúc đẩy các tập đoàn Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị, Nhật Bản mở rộng cung cấp nguồn vốn ODA thế hệ mới cho các dự án, công trình chiến lược có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân; tích cực phối hợp để tiếp tục tái cấu trúc dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Cùng với đó, hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng, nâng cao năng lực trong tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

img1549-17449777745621366219064.jpg
Đại sứ cho biết Nhật Bản mong muốn và đang tích cực hoàn thiện môi trường để có thể tiếp nhận nhiều hơn nữa nhiều người trẻ Việt Nam sang Nhật Bản để làm việc.

Về phần mình, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G; khẳng định Nhật Bản coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mà Thủ tướng đã trao đổi.

Đặc biệt, Đại sứ cho rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng và khẳng định Nhật Bản vẫn sẽ là đối tác tốt nhất của Việt Nam trong quá trình này. Đại sứ sẽ hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để triển khai các thoả thuận hợp tác đã đề ra một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Đại sứ cho biết, phía Nhật Bản rất quan tâm việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam liên quan các ngành công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi xanh; triển khai các dự án ưu tiên trong khuôn khổ hợp tác Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC); sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị…; đề nghị hai bên cần tích cực thảo luận hợp tác liên quan dự án điện hạt nhân.

Nhật Bản cũng sẽ tăng cường hợp tác dài hạn với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam về bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Xem thêm

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Cỡ chữ bài viết: