Nhiều địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội

(CLO) Tính đến hết chiều 15/4, nhiều địa phương đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để lựa chọn lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn, thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do thành phố Cần Thơ giới thiệu. Qua đó, hội nghị đã tiến hành biểu quyết, thống nhất lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do thành phố Cần Thơ giới thiệu với cơ cấu kết hợp. Trong đó, đại biểu là phụ nữ được giới thiệu là 5 người, đại biểu trẻ 3 người, đại biểu ngoài Đảng 1 người, đại biểu tái cử 1 người.

Hội nghị cũng thống nhất cho rút tên khỏi danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 4 người (trong đó có 1 người có đơn xin rút không ứng cử) để đảm bảo yêu cầu cơ cấu theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần ba tại Kiên Giang (ảnh st)

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần ba tại Kiên Giang (ảnh st)

Hội nghị thỏa thuận lựa chọn, lập danh sách 87 người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu: Nữ là 39 người, chiếm 44,83%; dân tộc thiểu số 4 người, chiếm 4,6%; người ngoài Đảng 14 người, chiếm 16,09%; người dưới 40 tuổi 25 người, chiếm 28,74%; người tái cử 24 người, chiếm 23,64%; tôn giáo 4 người, chiếm 4,6%.

Đồng thời, hội nghị thống nhất cho rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 18 người để đảm bảo yêu cầu, cơ cấu, số lượng người ứng cử theo quy định.

Cũng chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Kiên Giang có 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 139 người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Từ ngày 21/3 đến ngày 8/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp đã tổ chức 139 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm với trên 10.600 cử tri ở địa phương tham dự. Kết quả 12/12 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 139/139 người ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức chu đáo, trang trọng, thể hiện sự dân chủ và đúng luật. Tính đến ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay những thắc mắc của cử tri và các đơn vị đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 11 người, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 là 103 người.

Ngày 15/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự đã biểu quyết, nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Cao Bằng gồm 8 người; nhất trí danh sách cho rút tên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Cao Bằng đối với 4 người đã có đơn xin rút.

Hội nghị cũng đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 83 người, trong đó có 40 nữ, 30 người trẻ tuổi, 12 người ngoài Đảng và 18 người tái cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng sẽ bàn giao danh sách cho Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng để tiến hành các nội dung tiếp theo.

Ngày 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm, có 11/12 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 100/101 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cử tri tín nhiệm 100%.

Đến ngày 14/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhận được 18 đơn xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, ứng cử đại biểu Quốc hội là 3 đơn và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 15 đơn.

Vĩnh Long có một trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026 không đủ điều kiện đưa vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử, do cử tri biểu quyết tín nhiệm thấp, chỉ đạt 8,8% đối với ứng cử đại biểu Quốc hội và 16,2% đối với ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 8 người đang công tác và cư trú trên địa bàn tỉnh; danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm có 85 người.

Chiều 15/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo ông Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang: Tính đến ngày 12/4, các đơn vị đã tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với tổng số 1.070 cử tri tham dự; 107 hội nghị lấy ý kiến nhận xét, sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, với tổng số 10.071 cử tri tham dự.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Giang đều được cử tri nhận xét, đánh giá là người có phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có uy tín tại nơi cư trú. Các cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên ứng cử; đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử làm ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang.

Trên cơ sở thẳng thắn, dân chủ, công khai và khách quan về danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, hội nghị đã hiệp thương, thống nhất lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định để lập danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương và 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Phú Yên: Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, hội nghị đã thống nhất giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội; trong đó, có 8 người do địa phương giới thiệu và 2 người do Trung ương giới thiệu.

Đối với danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị thống nhất và chốt danh sách giới thiệu 84 người ứng cử để bầu 50 đại biểu. Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: 34 nữ; 6 người dân tộc thiểu số; 28 người trẻ dưới 40 tuổi; 7 người ngoài Đảng; 1 đại biểu tôn giáo; 1 người tự ứng cử; 20 người tái cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại Trà Vinh: Đến ngày 9/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với 9 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là người cư trú, làm việc tại địa phương. Kết quả, những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Tỉnh Trà Vinh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là 6 người; trong đó Trung ương giới thiệu 2 người, 4 người cư trú và làm việc tại địa phương.

Sau khi xem xét danh sách người ứng cử, tại hội nghị hiệp thương lần 3, các đại biểu biểu quyết tán thành lựa chọn, lập danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Thành phần, cơ cấu, gồm: 8 ứng cử viên là dân tộc thiểu số; 3 nữ; 2 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi).

Cùng ngày, tại Hội nghị hiệp thương thứ 3, các đại biểu biểu quyết lựa chọn, lập danh sách 83 người ứng cử để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành phần cơ cấu, gồm: 24 ứng cử viên dân tộc thiểu số ; 28 nữ; 16 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), 25 người tái cử, 12 người ngoài Đảng.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Tại Ninh Thuận, tính đến hội nghị hiệp thương lần thứ ba, số người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của Ninh Thuận còn 10 người (8 người ở địa phương và 2 người Trung ương giới thiệu). Đối với 8 ứng cử viên là người địa phương, với thành phần, cơ cấu: 3 người dân tộc (1 người Chăm, 2 người Raglai); 4 nữ, 1 tái cử. Số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh Ninh Thuận là 2 đơn vị, mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu, tổng cộng số lượng được bầu theo luật định là 6 đại biểu.

Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, đến thời điểm này đã có 7 người ứng cử có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử và 1 người không ứng cử (vì lý do sức khỏe).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất 8 trường hợp trên được rút khỏi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; đồng thời biểu quyết lập danh sách 81 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 26/3 đến ngày 12/4/2021, Ninh Thuận đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 10 thôn, khu phố thuộc 5 huyện, thành phố. Kết quả 10 người ứng cử có số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Tại Bình Phước cho biết, đến nay công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 9 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đã hoàn thành. Kết quả, 100% cử tri thống nhất và tín nhiệm đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và thống nhất không đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 1 người đã có đơn xin không tham gia ứng cử. Đồng thời thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bình Phước là 8 người.

Cũng tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu đã biểu quyết đồng ý danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngoài 8 người của địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, còn có 2 người được Trung ương giới thiệu ứng cử tại tỉnh. Như vậy, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Bình Phước là 10 người.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu đã biểu quyết, lập danh sách 98 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: