Nhiều hoạt động thiện nguyện tới bệnh nhân đang điều trị trong dịp Tết Quý Mão

Trong những ngay qua, tại các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động thiện nguyện tặng quà chúc Tết các bệnh nhân đang điều trị trong dịp Tết.

Với mong muốn lan toả hơi ấm Tết tới những người bệnh thời điểm này không may mắc bệnh phải điều trị tại Bệnh viện, không được quây quần đón Tết bên gia đình, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai đã kết nối với các mạnh thường quân tổ chức một số chương trình Tết dành cho người bệnh đang điều trị tại đây.

nhieu hoat dong thien nguyen toi benh nhan dang dieu tri trong dip tet quy mao hinh 1

Tại Trung tâm Nhi khoa, Gia đình Bà Đinh Hương đã đến chia sẻ và trao tặng 10 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Nhi khoa. Tổng trị giá 10 triệu đồng. Cũng tại Trung tâm Nhi khoa, 10 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã may mắn được nhận những phần quà từ Gia đình Bà Vân Dung với tổng giá trị 10 triệu đồng.

Trường Tiểu học Ái Mộ B đã mang đến 50 phần quà (Mỗi phần quà trị giá 500.000đ) dành cho 50 người bệnh lọc máu chu kỳ tại Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu. Tổng giá trị các phần quà là 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

Trong những ngày ngày qua cũng tại Bệnh viện Bạch Mai đã có hàng trăm  đoàn thiện nguyện đến giúp đỡ người bệnh. Đây là sự động viên thể hiện tinh thần yêu thương “lá lành đùm lá rách” trong những thời khắc Tết đến xuân về.

Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hưởng ứng các hoạt động “Tết vì người nghèo năm 2023", với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Văn hoá xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao tặng 5 suất quà (Tiền mặt + quà tặng) cho 5 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Trị giá 4.000.000VNĐ.

Chiều cùng ngày gia đình chị Hoàng Thị Lý, Định Hoá, Thái Nguyên trao tặng 20 suất quà (Tiền mặt) cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại khoa Nội thận tiết niệu và lọc máu. Trị giá 20.000.000VNĐ.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 1/2023 đến nay, phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi Trung ương đã kết nối với những tấm lòng thiện nguyện, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị cho hơn 1.100 lươt bệnh nhi khó khăn trị giá khoảng 1.500.000.000 vnđ; lì xì cho gần 700 lượt bệnh nhi trị giá khoảng 175.000.000vnđ. Đồng thời phát hơn 10.000 phần quà và 3.310 suất cơm, 810 suất cháo cho bệnh nhi.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: