Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa, để lại ấn tượng tốt đẹp cho cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và nhân dân.

Từ ngày 21/12, tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung tâm Thông tin Triển lãm (Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội) phối hợp với Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) tổ chức triển lãm với chủ đề “Viết tiếp khúc quân hành”.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 79 nam ngay thanh lap quan doi nhan dan viet nam hinh 1

Triển lãm thu hút khách tham quan đến tìm hiểu. Ảnh: QPTĐ

Triển lãm trưng bày hơn 150 bức ảnh cùng với hiện vật, tranh cổ động, phim tư liệu được bố cục theo hai phần nội dung: Phần thứ nhất “Quân đội nhân dân Việt Nam - 79 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành”; Phần thứ hai “Lực lượng vũ trang Thủ đô - Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. 

Đi cùng các hoạt động sôi nổi hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã tổ chức tuần phim kỉ niệm. 8 bộ phim tài liệu và phim truyện được chiếu phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 79 nam ngay thanh lap quan doi nhan dan viet nam hinh 2

Phim "Sao xanh nơi biển sóng" được công chiếu trong tuần phim.

Các tác phẩm điện ảnh trình chiếu trong tuần phim hướng tới đề tài trung tâm là chiến tranh cách mạng và hậu chiến. Hình tượng người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam được khắc họa rõ nét, đẹp và sống động. Trong các cuộc kháng chiến, họ đã dành cả tuổi thanh xuân để chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khi hòa bình, họ lại cùng chung tay xây dựng đất nước, xoa dịu nỗi đau chiến tranh, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 79 nam ngay thanh lap quan doi nhan dan viet nam hinh 3

Cảnh trong phim "Tiểu đội hoa hồng".

4 phim tài liệu: Khát vọng thiên thanh (đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất); Thanh âm đại ngàn (đạo diễn Nguyễn Quang Quyết, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất), O Chẩm (đạo diễn Hoàng Lâm, Trung tâm Phim Tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất), Thép trong lòng biển sâu (đạo diễn Vũ Trọng Quảng, Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất).

Hòa chung với khi thế thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự trong toàn quốc, chiều ngày 20/12, Cục Hậu cần bế mạc giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Giải bóng chuyền nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Cục. Đồng thời xây dựng và phát triển phong trào thi thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 79 nam ngay thanh lap quan doi nhan dan viet nam hinh 4

Ban Tổ chức trao thưởng các đội đoạt giải.

Các đội tuyển đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hậu cần đã chia thành 2 bảng thi đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, lấy 2 đội Nhất, Nhì ở mỗi bảng vào thi đấu bán kết, hai đội thắng ở bán kết vào thi đấu Chung kết và hai đội thi đấu ở Bán kết đồng giải Ba.

Sáng cùng ngày, gần 300 cô, trò Trường Mầm non 25-6 (thị trấn Rừng Thông) và Trường mầm non Từng bước nhỏ (thành phố Thanh Hóa) đã tham quan trải nghiệm tại Sư đoàn 341.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 79 nam ngay thanh lap quan doi nhan dan viet nam hinh 5

Cô, trò các nhà trường trải nghiệm tại Sư đoàn 341.

Trước khi khi tổ chức cho các cháu trải nghiệm, cô, trò đã dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà truyền thống Sư đoàn 341. Các thầy cô và học sinh đã nghe giới thiệu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Sư đoàn 341, những trận đánh nổi bật, những chiến công oanh liệt và tham quan các kỷ vật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đoàn Sông Lam Anh Hùng (23/11/1972). 

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tiểu đoàn 25, Bộ Tham mưu Đảng bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 25 và các đại biểu là lãnh đạo và Nhân dân xã Thủy Dân Tiên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội; xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bộ đội biên phòng.

nhieu hoat dong y nghia ky niem 79 nam ngay thanh lap quan doi nhan dan viet nam hinh 6

Trung tá Khúc Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 25 đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: TK

Phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống anh hùng của bộ đội biên phòng và hình ảnh của “Người chiến sĩ Công binh Tiểu đoàn 25” các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 25 sẽ kế tiếp nhau luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chiều 21/12, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức Họp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Quốc Thái - Bí thư Quận ủy; Lê Văn Chiến - Chủ tịch UBND Quận 4 cùng các sĩ quan quân đội cấp tá đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn quận.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trải qua 79 năm xây dựng và trưởng thành. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn luôn giữ được lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc Việt Nam, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân: "Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, phía trước là Nhân dân”. 

Những hoạt động sôi nổi được thực hiện nhằm hưởng ứng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là dịp ôn lại những chiến công hiển hách của lịch sử gian khổ và hào hùng. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam thực sự là quân đội của một dân tộc anh hùng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

PV

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Chuyển đổi IPv6: Nền tảng thiết yếu để Việt Nam mở rộng không gian số

Chuyển đổi IPv6: Nền tảng thiết yếu để Việt Nam mở rộng không gian số

(CLO) ​Với tỷ lệ sử dụng đạt 70%, đứng thứ 7 thế giới, chuyển đổi sang IPv6 (Giao thức liên mạng thế hệ 6) là yêu cầu tất yếu để Việt Nam mở rộng không gian phát triển trên môi trường số. Giao thức này không chỉ giải quyết bài toán cạn kiệt địa chỉ mạng mà còn tạo nền tảng kết nối toàn diện cho con người, dữ liệu và các hệ thống thông minh.

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Cỡ chữ bài viết: