Nhiều nước ASEAN tiếp tục nới lỏng các hạn chế đi lại

Thứ bảy, 27/11/2021 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi thận trọng đối với những người có lịch sử đến từ châu Phi, nhiều quốc gia khu vực ASEAN đang nới lỏng các hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lắng dịu.

Sự kiện: COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 26/11, các quốc gia ASEAN ghi nhận 23.581 ca mắc COVID-19 và 370 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch hiện vượt 13.943.000 ca, trong đó trên 289.900 người tử vong.

Trong ngày 26/11, khu vực ASEAN có 7/10 nước thành viên ghi nhận ca COVID-19 mới; 6 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.

nhieu nuoc asean tiep tuc noi long cac han che di lai hinh 1

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP

Trước sự xuất hiện của chủng virus mới B.1.1.529 được coi là siêu lây nhiễm ở Nam Phi, ngày 26/11, Philippines và Singapore là những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm nhập cảnh du khách từ một số quốc gia châu Phi.

Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế Singapore, bắt đầu từ 11h59 ngày 27/11/2021, tất cả du khách có lịch sử đến các quốc gia Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe sẽ không được nhập cảnh hoặc quá cảnh tại Singapore.

Hiện tại, biến thể B.1.1.529 chưa xuất hiện ở Singapore. Bộ Y tế Singapore cho biết các biện pháp thắt chặt quy định nhập cảnh đối với 7 quốc gia trên sẽ được áp dụng trong 4 tuần và sẽ được điều chỉnh sau đó dựa trên tình hình cụ thể.

Cùng với tăng cường kiểm soát người có lịch sử đến từ châu Phi, Singapore đồng thời áp dụng quy định nới lỏng đối với nhiều quốc gia khác. Singapore cho biết sẽ triển khai “làn đi lại” cho người đã tiêm đủ vaccine thêm 6 quốc gia gồm Thái Lan, Campuchia, Fiji, Maldives, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ.

Với quyết định này, tới nay Singapore đã mở cửa trở lại với tổng cộng 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đại dịch COVID-19, du khách từ 27 điểm đến này chiếm khoảng 60% tổng lượng khách nhập cảnh tại sân bay Changi mỗi ngày.

Trước đó, du khách tiêm phòng đầy đủ từ Singapore đã có thể đến Thái Lan mà không cần cách ly từ ngày 1/11 và đến Campuchia từ ngày 15/11 vừa qua. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mở cửa biên giới với du khách đã tiêm đủ vaccine từ Singapore, trong khi đó Fiji sẽ mở cửa biên giới cho khách du lịch đã tiêm vaccine từ Singapore và 39 quốc gia khác bắt đầu từ ngày 1/12 tới.

Tại Philippines, sau hơn 20 tháng đóng cửa biên giới để chống dịch, từ ngày 1/12, Philippines mở cửa sẽ tiếp đón du khách đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đến từ hầu hết các nước trên thế giới.

Du khách đã được tiêm phòng đầy đủ đến từ 157 quốc gia sẽ không phải cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 ngay trước chuyến bay và nếu họ không tới các quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh cao trong vòng hai tuần trước đó. Một số quốc gia nằm trong danh sách được phê duyệt trên có Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada, Anh và Đức. Danh sách này cũng cho phép nối lại cơ chế miễn thị thực dành cho các chuyến thăm ngắn dưới 30 ngày.

nhieu nuoc asean tiep tuc noi long cac han che di lai hinh 2

Khách du lịch tại bãi biển ở Pattaya, Thái Lan ngày 16/11/2021. Ảnh: THX

Tại Thái Lan, ngày 26/11 nước này đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm tại 6 tỉnh cuối cùng, đồng thời nới lỏng thêm các quy định phòng chống dịch bệnh nhằm khôi phục nền kinh tế và ngành du lịch.

Kể từ tháng 12 tới, Thái Lan cũng sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển, thay đổi phương pháp xét nghiệm COVID-19 đối với du khách bằng đường hàng không và cho phép du khách đến thăm nhiều tỉnh hơn.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe