Nhiều trải nghiệm thú vị tại “Festival du lịch biển Tam Kỳ” năm 2019

(CLO) Với chủ đề “Tam Thanh biển gọi”, chương trình khai mạc đón chào “Festival du lịch biển Tam Kỳ - Đến và khám phá” năm 2019 đã diễn ra tối 14/6, tại Quảng trường biển Tam Thanh (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), thu hút hàng ngàn du khách và người dân tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết, “Festival du lịch biển Tam Kỳ - Đến và khám phá” năm 2019 là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh cũng như tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch ở khu vực ven biển của địa phương. Đặc biệt, những năm gần đây hệ thống giao thông ven biển của tỉnh Quảng Nam đang được đầu tư hoàn thiện, tạo kết nối hạ tầng thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: Bao vanhoa

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: Bao vanhoa

Với 125 km đường bờ biển gồm nhiều bãi tắm đẹp, có đảo Cù Lao Chàm là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, du lịch biển đảo đang đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã thu hút sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được công chúng mến mộ như: Ánh Tuyết, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Hồ Trung Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Quang Hào, Dương Hồng Loan, Đinh Hương,... Đặc biệt, với phần trình diễn của các loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng biển như hô hát bài chòi, bả trạo… cùng với sáng tạo công nghệ biểu diễn hiện đại, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn, lễ khai mạc đã mang đến cho khán giả một đêm trình diễn nghệ thuật nhiều màu sắc, ấn tượng, toát lên tinh thần trẻ trung, hiện đại và hội nhập.

Khánh thành con đường thuyền thúng đầy ấn tượng. Ảnh: Bao vanhoa

Khánh thành con đường thuyền thúng đầy ấn tượng. Ảnh: Bao vanhoa

Trong 5 ngày diễn ra “Festival du lịch biển Tam Kỳ - Đến và khám phá” năm 2019, với thông điệp "Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hoá ẩm thực đặc sắc của địa phương", du khách sẽ được tham gia vào lễ hội ẩm thực với các đầu bếp hàng đầu của Việt Nam và thế giới, được thưởng thức những món ăn đặc sắc của người dân địa phương, như cơm gà, nem nướng, mì Quảng,…

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật văn hoá phi vật thể “Hô hát bài chòi” và trình diễn hát bả trạo; Triển lãm các tác phẩm tranh thuyền thúng; Hội thi mỹ thuật thiếu nhi,… 

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Festival, “Giải bóng chuyền nữ bãi biển quốc tế” do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với UBND TP.Tam Kỳ tổ chức cũng được diễn ra tại bãi biển Hạ Thanh. Giải đấu thu hút sự tham gia của 8 đội trong nước và quốc tế gồm: Tam Kỳ, Hải Phòng, Khánh Hoà, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và đội tuyển đến từ Thái Lan, Singapore.

Du khách sẽ có nhiều trải nghiệm tại “Festival du lịch biển Tam Kỳ” năm 2019. Ảnh: Báo vanhoa

Du khách sẽ có nhiều trải nghiệm tại “Festival du lịch biển Tam Kỳ” năm 2019. Ảnh: Báo vanhoa

Ngoài ra, nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, UBND TP. Tam Kỳ còn tổ chức giải thi bơi và lắc thúng tròn trên biển mở rộng, giải được bắt đầu vào lúc 7h30, ngày 18/6 tại biển Hạ Thanh, xã Tam Thanh.

Đặc biệt, nổi bật nhất trong “Festival du lịch biển Tam Kỳ” năm nay chính là con đường thuyền thúng từng xác lập kỷ lục Việt Nam đã được khôi phục lại sau hơn 1 năm bị tháo dỡ.

Con đường thuyền thúng nghệ thuật tại làng bích họa Tam Thanh sẽ tái hiện hình ảnh sinh động con người, văn hóa, cuộc sống làng chài Tam Thanh qua những màu sắc bắt mắt và nét vẽ sinh động của các họa sĩ đến từ Hà Nội, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và họa sĩ, giáo viên tại Tam Kỳ. Hiện tại, các tác phẩm được vẽ trên 80 thuyền thúng, thuyền gỗ và 60 mái chèo.

Ảnh: Báo vanhoa

Ảnh: Báo vanhoa

Bên cạnh đó, sẽ có sự kiện Ngày hội Blogger/Vblogger và chiến dịch truyền thông, quảng bá du lịch Tam Kỳ - Đến và khám phá; hoạt động CSR - Đồng hành với trách niệm xã hội.

Chương trình kéo dài đến hết ngày 18/6, chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng và trải nghiệm thú vị cho du khách và người dân nơi đây.

P.V

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: