Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị và điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Ngày 26/10, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ nhằm góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam trình Đại hội Hội Nhà báo toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi bày tỏ mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ Hội Nhà báo trình Đại hội Hội Nhà báo toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi hoàn thiện Dự thảo, Ban Thường vụ Hội sẽ có kế hoạch công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi hội viên.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tại buổi góp ý, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành nhiều bứt phá của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, các hoạt động như: Công tác xây dựng hội, công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, công tác đối ngoại, công tác báo chí, công tác văn thể, công tác văn phòng, công tác bảo tàng báo chí... được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nhà báo lão thành Phan Quang phát biểu đóng góp ý kiến rất tâm huyết. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo lão thành Phan Quang phát biểu đóng góp ý kiến rất tâm huyết. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị được thực hiện công phu, sát thực tế, tuy nhiên cần ngắn gọn và súc tích hơn, cần thay đổi bố cục một số nội dung, nhấn mạnh vấn đề đoàn kết, đổi mới trong công tác xây dựng và phát triển hội…

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị, nhà báo lão thành Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Dự thảo cần nghiên cứu cập nhật và dự báo tình hình phát triển của báo chí truyền thông. Đặc biệt trong đó số lao động báo chí truyền thông ngày càng lớn, số người làm báo trẻ có bằng cấp nhiều nhưng chưa quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội, có xuất hiện sự suy thoái… Nhà báo Phan Quang gợi ý trong phần định hướng phát triển, mục tiêu của Hội Nhà báo Việt Nam, cần thêm nội dung “góp phần vào sự phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc”...

Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Còn theo nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: Báo cáo chính trị được chuẩn bị rất công phu, tỷ mỉ. Tuy nhiên, báo cáo dự thảo cần ngắn gọn cô đọng hơn, nêu ra được những thách thức trong cuộc cách mạng 4.0 và nêu lên được những giải pháp để vượt qua thách thức đó.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tiếp thu và cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo hội đã nghiên cứu kỹ, tâm huyết góp ý những ý kiến sâu sát cho các Dự thảo. Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng thống nhất một số nội dung với các đại biểu như: tiêu đề, chủ đề, bố cục phần mở đầu, đánh giá, giải pháp trong Dự thảo báo cáo chính trị. Theo đó, nội dung báo cáo sẽ được điều chỉnh để hài hòa, sẽ không nặng về công việc của cơ quan Trung ương hội mà tập hợp các ý kiến chung của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có hội nhà báo 63 tỉnh thành phố, các liên chi hội, có các chi hội trực thuộc…

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ. Ảnh: Sơn Hải

Ngoài ra, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng yêu cầu tổ thư ký và các đơn vị tiếp thu, cân nhắc lưu ý chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo. Gồm: đánh giá kỹ hơn vấn đề phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao nghiệp vụ báo chí trong phần phương hướng; Làm rõ hơn nữa nội dung giải pháp gắn với chức năng nhiệm vụ của Hội; Bảo vệ quyền lợi hội viên; Nêu rõ hơn việc thực hiện quy hoạch báo chí…Trách nhiệm báo chí trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

 Sau phần góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội tiếp tục góp ý vào Dự thảo điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Xem thêm

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Cỡ chữ bài viết: